Nguy cơ gia tăng ngộ độc rượu trong tháng Giêng

ANTĐ - Thống kê cập nhật của Bộ Y tế cho biết, trong 9 ngày Tết Nguyên đán vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đã khám, cấp cứu gần 1.500 lượt bệnh nhân do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc rượu, 2 ca tử vong. 

Tại Hà Nội, tổng số bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn trong 8 ngày Tết là 63 trường hợp. Trong khi đó, chỉ tính riêng Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trong dịp Tết này cũng tiếp nhận 7 ca ngộ độc rượu, 7 ca ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm Chống độc cho biết, dự kiến trong tháng Giêng,  số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu sẽ tiếp tục có xu hướng gia tăng mạnh do nhu cầu tụ tập ăn uống, trẩy hội đầu năm tăng cao.

Một thông tin rất đáng chú ý khác là tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua tiếp nhận tới hơn 20 ca ngộ độc thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt chuột; một trường hợp uống thuốc diệt cỏ tử vong. Qua tìm hiểu, đa phần các trường hợp này ngộ độc vì sử dụng các loại thuốc này để tự tử.