Bệnh nhân đau tim ngày càng trẻ hóa

ANTĐ - Bệnh nhân đau tim đang trẻ hơn và tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng hơn, theo một nghiên cứu mới từ Bệnh viện Cleveland (Mỹ). 

Bệnh nhân đau tim ngày càng trẻ hóa ảnh 1

Bệnh tim mạch như tắc động mạch vành, nhồi máu cơ tim, huyết áp cao... xưa nay vẫn được coi là bệnh của người già, vì quá trình xơ vữa động mạch phải diễn ra trong nhiều năm. Tuy nhiên, nhiều người trẻ đã sớm “già hóa” trái tim do ngồi nhiều, ít luyện tập, nghiện bia rượu và thuốc lá. Các bác sĩ cảnh báo, đừng chờ đến khi tim mạch có vấn đề mới bắt đầu thay đổi lối sống và chế độ ăn uống.