Bênh mẹ, hai anh em ruột cùng lĩnh án vì tội giết người

ANTD.VN - Nghe tin mẹ và em bị đánh, hai anh em ruột chạy đến cùng bênh mẹ và dùng dao, khúc gỗ đâm, đánh người đánh mẹ mình...

Ngày 26-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên tăng hình phạt đối với hai anh em ruột gồm: Trương Hoàng Bảo (SN 1985) từ 10 năm tù lên 13 năm tù; Trương Hoàng Vỹ (SN 1996, cùng ngụ tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) từ 3 năm tù lên 5 năm tù, cùng tội “giết người”.

Hai anh em ruột cùng lãnh án

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h30 ngày 20-1-2015, Vỹ điều khiển xe mô tô chở mẹ là bà Dương Thị Bé Nhỏ đi bán thịt heo quay ở khu vực ngã tư đường quốc lộ 20 và đường liên xã (thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú).

Khi đến khu vực bán thịt, bà Nhỏ thấy anh Trương Phi Thử cãi nhau với hàng xóm và xé tiền, bà Nhỏ nói: “Con xé tiền chi uổng vậy, mua thịt heo quay giùm cô”. Nghe vậy, Thử quay qua chửi và dùng chân đạp bà Nhỏ té vào bờ rào ven đường.

Vỹ thấy vậy liền xông vào đánh Thử. Cùng lúc này Bảo (anh trai Vỹ) nghe nói mẹ bị đánh nên đã cầm con dao chạy từ nhà (cách đó khoảng 100 mét) đến đâm 1 nhát trúng ngực Thử. Sau đó Bảo và Vỹ cũng lấy khúc gỗ đánh Thử khiến nạn nhân tử vong.

Sau bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, gia đình nạn nhân kháng cáo toàn bộ bản án. Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX đã đồng ý chấp nhận kháng cáo của gia đình nạn nhân, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên tăng án cả hai anh em bị cáo như trên.