Bắt vụ vận chuyển 4kg cần sa khô qua biên giới

ANTĐ - Ngày 24-11, tin từ Trạm Kiểm soát cửa khẩu Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP Quảng Trị) cho biết, vừa bắt giữ vụ vận chuyển 4 kg cần sa khô và 93 kg động vật hoang dã trên địa bàn huyện Hướng Hóa. 
Trước đó, vào lúc 8h40 ngày 23-11, cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát cửa khẩu Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP tỉnh Quảng Trị) đã bắt quả tang một vụ vận chuyển cần sa và động vật hoang dã về Việt Nam. 

Đối tượng Đạt cùng tang vật

Vào thời điểm trên, khi chiếc xe ô tô loại giường nằm mang BKS Lào UN 1298 do Nguyễn Văn Phúc (SN 1975, thường trú tại Thủy Lương, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy tuyến Viêng Chăn (Lào) - thành phố Huế (Việt Nam) vào làm thủ tục nhập cảnh thì bị lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra, phát hiện trên xe chở 4 bánh cần sa ép khô với khối lượng 4kg và một số lượng lớn động vật hoang dã. 
Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, số cần sa ép khô là của Nguyễn Đạt (SN 1992, thường trú tại Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Bước đầu Đạt khai, đây là lần thứ 3 y thực hiện hành vi mua bán và vận chuyển cần sa ép khô về Việt Nam. Chủ nhân của số động vật hoang dã chủ yếu rắn các loại với tổng khối lượng 93kg là của Lý Thị Thảo (SN 1974, trú tại thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị). 
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.