Bắt tạm giam nguyên hai cán bộ xã tiếp tay “cò” lừa đảo

ANTĐ - Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Lắc bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ “cò” ngân hàng Nguyễn Thị Kim Hoa, lừa đảo.

2 đối tượng bị bắt gồm: Phan Văn Thịnh (1966, trú thôn 9, xã Hòa Thắng), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thắng và Nguyễn Công An (1962, trú thôn 9, xã Hòa Thắng), nguyên cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ giữa năm 2007 đến 2009, khi đương chức, An đã tham mưu cho Thịnh ký chứng thực nhiều hợp đồng thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng sai quy định, tiếp tay cho “cò” ngân hàng Nguyễn Thị Kim Hoa lừa đào hàng chục người với số tiền hàng tỷ đồng để được hưởng hoa hồng. Liên quan vụ án này, đến nay cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam 7 đối tượng.