Bắt ổ nhóm vận chuyển cần sa khô từ Lào về Việt Nam

ANTĐ - Ngày 2-5, tin từ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện và bắt giữ vụ 3 đối tượng đang vận chuyển 2,4 kg cần sa khô từ Lào về Việt Nam. 
Vào khoảng 16h ngày 30-4, lực lượng kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện chiếc xe khách mang BKS: 43B-002.15 từ Lào làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Bắt ổ nhóm vận chuyển cần sa khô từ Lào về Việt Nam ảnh 1
Các đối tượng và tang vật 2,4 kg cần sa khô bị bắt giữ


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một túi xách, bên trong chứa các chai nhựa đựng 2,4 kg cần sa khô. Chủ của túi xách này nhanh chóng được làm rõ là: Lê Quý Tuấn (19 tuổi), Lưu Vinh Gia (21 tuổi) và Phan Hồng Quang (20 tuổi, đều trú tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Tại cơ quan điều tra, bước đầu 3 đối tượng này khai nhận, trước đó đã xuất cảnh sang Lào, đến tỉnh Champasack, làm quen và mua của một người đàn ông người Lào số cần sa này nhằm đưa về Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ.