Bắt nhóm đối tượng trộm cắp giả danh vệ sĩ

ANTĐ -Một nhóm đối tượng làm giả nhiều bộ giấy tờ và xin vào làm tại các công ty vệ sĩ. Khi được phân công phiên trực bảo vệ, chúng đã phối hợp cùng đồng bọn vào bãi để xe của Công ty ngang nhiên tìm chọn những xe máy có giá trị đưa đi tiêu thụ. Ngày 29-3, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng trộm cắp tài sản và tiêu thụ của gian với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Trước đó đêm 23-3, một nhân viên Công ty Vinawood - Khu chế xuất Linh Trung 2, Thủ Đức phát hiện chiếc xe tay ga dựng ở cổng số 2 bị mất. Sau khi kiểm tra, tổ bảo vệ ghi nhận 4 chiếc khác tại nhà xe cũng không còn. Cùng lúc này nam bảo vệ tại cổng số 2 mất tích.

Qua xác minh tại Công ty TNHH bảo vệ An ninh được biết, nhân viên này mới vào làm việc, toàn bộ giấy tờ đều là giả, chỉ có ảnh thật. Phối hợp cùng Công an Bình Dương điều tra, các trinh sát đã lần ra băng nhóm gồm 4 đối tượng là Nguyễn Ngọc Quyết, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Hằng.

Bằng thủ đoạn này, nhóm của Quyết trộm được 14 xe máy trong bãi xe các công ty ở Bình Dương và TPHCM.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm Nguyễn Thái Thuận và Trần Đình Bảo, là hai đối tượng tiếp nhận xe trộm cắp của băng này đưa sang Campuchia tiêu thụ.