Bắt nhóm đối tượng đầu trộm, đuôi cướp

ANTĐ - Ngày 12-2, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết đã xác định thủ phạm vụ đánh bảo vệ, cướp tài sản tại công ty Thành Tâm.

6 đối tượng này gồm: Man Sỹ Tường (18 tuổi), Đoàn Minh Vương (17 tuổi), ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành, Lê Kim Bảo (17 tuổi), Trần Văn Tài, Trần Vĩnh Phúc (19 tuổi), Võ Anh Bảo (16 tuổi) cùng ở An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước.

Tối 6-2, trong lúc ăn nhậu các đối tượng trên đã bàn bạc khuya hôm đó sẽ cùng nhau vào Cụm Công nghiệp Phước An trộm mì lát. Đến hơn 22 giờ cuộc nhậu kết thúc, cả nhóm sử dụng 2 xe mô tô, trong đó có xe  mang biển số 78H4 0626 của Trần Văn Tài đi trộm cắp.

Đối tượng Lê Kim Bảo


Đến Cụm Công nghiệp Phước An, 6 đối tượng chia nhau, 1 nửa leo lên ô tô tải chạy từ Công ty Thành Tâm ra để lấy trộm mì lát ném xuống, 1 nửa đứng bên đường cảnh giới và gom số mì đó cất giấu. Khi các đối tượng mới lấy được 1 bao mì thì bị tổ bảo vệ Công ty Thành Tâm phát hiện nên đã bỏ chạy, để lại hiện trường chiếc xe mô tô 78H4 0626 và 1 bao mì khoảng 10 kg.

Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của tổ bảo vệ, Man Sỹ Tường bàn bạc và cùng Đoàn Minh Vương, Lê Kim Bảo cầm theo 1 ống tuýp sắt dài 1,1 mét, 1 kiếm tự tạo bằng sắt dài 1 mét  (phần lưỡi 0,5 mét, cán 0,5 mét) quay lại Công ty Thành Tâm lấy xe mô tô. Thấy nhóm Man Sỹ Tường hung hăng lại cầm theo hung khí nguy hiểm nên các anh Hồ Minh Thống, Huỳnh Văn Ảnh và Nguyễn Văn Phụng hoảng sợ bỏ chạy, khi quay lại thì chiếc xe mô tô 78H4 0626 và bao mì lát đã bị các đối tượng lấy đi từ lúc nào.

Công an Tuy Phước đã bắt Man Sỹ Tường, Đoàn Minh Vương, Lê Kim Bảo về hành vi cướp tài sản.