Bắt nhóm đầu trọc lộng hành đánh người, đập nát 10 xe máy

ANTĐ - Sau chầu nhậu tưng bừng, nhóm đầu trọc kẹp gái đi hát karaoke rồi gây hấn, đánh trọng thương một số thanh niên tại quán karaoke, chưa dừng lại ở đó, nhóm côn đồ này còn đập nát 10 xe gắn máy của nhân dân địa phương.
Bắt nhóm đầu trọc lộng hành đánh người, đập nát 10 xe máy ảnh 1
Băng côn đồ trọc đầu bị Công an huyện Nghĩa Hành bắt giữ

Lúc 21h30, ngày 20-6, trực ban CAH Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) nhận tin báo về việc một nhóm thanh niên ở Hành Thịnh sử dụng cây, mã tấu, kéo đến các quán bán giải khát và nhà dân ở khu vực xã Hành Thiện đánh anh Hà Quang Nên (SN 1991, ngụ tại xã Hành Thiện, Nghĩa Hành) gây thương tích nặng đưa đi cấp cứu. Bên cạnh đó, nhóm côn đồ cũng đã lộng hành đập phá làm hư hỏng hơn 10 xe máy của người và nhiều tài sản khác của người dân địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo CAH Nghĩa Hành đã triển khai lực lượng đên hiện trường vụ việc phối hợp chính quyền địa phương tiến hành điều tra vụ việc. Vì vụ việc xảy ra vào ban đêm, hơn nữa sau khi gây án nhóm côn đồ đã tẩu thoát nên công tác điều tra, xác minh đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần cương quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, qua các biện pháp nghiệp vụ, sáng 4-7, CAH Nghĩa Hành đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can trong vụ án là Trịnh Công Vũ (SN 1993), Huỳnh Đắc Vinh (SN 1989), Huỳnh Đắc Kiếm (SN 1985), Huỳnh Đắc Vĩnh (SN 1991), Trịnh Quang Hoàng Đại (SN 1993), Nguyễn Mậu Hoàng Trinh (SN 1993), Nguyễn Duy (SN 1991) đều ngụ tại xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 20-6, sau khi tham dự khám dự tuyển nghĩa vụ quân sự tại UBND xã Hành Thịnh, nhóm đối tượng này kẹp theo 3 thanh nữ là Phan Thị Thu Vi, Phan Thị Thu Hia và Nguyễn Thị Thùy Linh (đều quê ở Nghệ An) đến quán chị Tùng ở xã Hành Thịnh tổ chức ăn nhậu.

Sau chầu nhậu tưng bừng, đến khoảng 18h30 cùng ngày tan, nhóm côn đồ tiếp tục kép nhau lên xã Hành Thiện (Nghĩa Hành) hát karoke. Tại đây nhóm côn đồ đã gây hấn với một số thanh niên tại địa phương, rồi dùng hung khí đánh anh Nên bị trọng thương nặng đưa đi cấp cứu. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn đập nát 10 chiếc xe gắn máy của người dân địa phương.

Việc triệt phá băng côn đồ này được nhiều người dân địa phương rất đồng tình ủng hộ. Anh Nguyễn Hữu D. - người dân xã hành Thinh, huyện Nghĩa Hành cho biết: "Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần truy bắt tội phạm của Công an huyện Nghĩa Hành. Đây là nhóm côn đồ gây rất nhiều bất bình trong nhân dân địa phương, chúng cạo đầu, thường cởi xe máy kẹp 3, kẹp 4 lạng lách đánh võng trên đường, hễ ai nói đến là chúng lại giở trò côn đồ".

Vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Hành tiếp tục điều tra làm rõ.