Bắt nạt làm tăng nguy cơ tự tử ở trẻ em

ANTĐ - Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Warwick (Anh), công bố trên Tạp chí Viện tâm thần học trẻ em và trẻ vị thành niên Hoa Kỳ số tháng 3-2012 cho thấy số trẻ bị bắt nạt có ý nghĩ tự tử nhiều gấp 6 lần so với những đứa trẻ thông thường.

Đặc biệt, trẻ em ở độ tuổi 11 hay tham gia vào các vụ bắt nạt bạn bè thì thường có suy nghĩ tự tử nhiều hơn những đứa trẻ khác. Các nhà điều tra đã phân tích trường hợp của hơn 6.000 trẻ em ở độ tuổi từ 4-10 có liên quan đến hành vi bắt nạt, những đứa trẻ này sẽ xuất hiện ý muốn tự tử khi chúng ở độ tuổi từ 11-12. Đáng chú ý, cả nạn nhân bị bắt nạt và kẻ bắt nạt đều có chiều hướng thực hiện hành vi tự tử hoặc tự gây thương tích cho chính bản thân mình. Loại trừ các yếu tố khác như hoàn cảnh gia đình hoặc vấn đề tình cảm, các nhà nghiên cứu chưa thể tìm thấy lý do nào giải thích cho các trường hợp gia tăng ý nghĩ tự tử ở những đứa trẻ đã từng bắt nạt trẻ khác.

“Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì hành vi tự tử là một vấn đề nghiêm trọng ở trẻ vị thành niên: 4,8% được điều tra là có ý nghĩ tự tử và 4,6% đã có hành vi tự tử hoặc tự gây thương tích”, Dieter Wolke, giáo sư tâm lý học tại trường Đại học Y Warwick cho biết. Giáo sư này cũng nhấn mạnh cần nhận thức đúng về nguy cơ tự tử đối với trẻ bị bắt nạt.