“Bắt mạch” đầu vào tội phạm

ANTĐ - “Lọt” người nghiện ma túy ngoài cộng đồng, không vận động được họ đi cai tại các trung tâm, là một trong những nguyên nhân chính khiến “đầu vào” của tội phạm gia tăng. “Con nghiện” đi trộm cắp, cướp giật, giết người… bắt nguồn từ việc quản lý lỏng lẻo tại cơ sở - đại diện CATP Hà Nội`cảnh báo tại một hội nghị vừa được tổ chức.

Vụ cảnh sát “đột kích” quán bar trong khách sạn Sheraton (quận Tây Hồ, Hà Nội) là minh chứng rõ nhất, cho thấy công tác “nắm” danh sách những người trong diện “nhạy cảm” này đang bị buông lỏng. Trong lần đánh án đó, cảnh sát tạm giữ trên 200 “dân chơi” biểu hiện mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Xét nghiệm mẫu nước tiểu của số này, 194 đối tượng phản ứng dương tính với ma túy. Nhưng lạ thay, khi đối chiếu hồ sơ người nghiện mà cơ sở quản lý, chỉ trên 30 đối tượng nằm trong danh sách.

Bỏ lọt “con nghiện”, đồng nghĩa việc lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể, gia đình không có biện pháp kèm cặp, giúp đỡ những người này đoạn tuyệt với ma túy. Không “nắm” được người nghiện còn khiến việc giám sát quy luật hoạt động của số đối tượng này đang bị bỏ ngỏ. Đây chính là điều kiện để “con nghiện” có cơ hội phạm tội. Như tại địa bàn quận Đống Đa, trong số 126 đối tượng phạm pháp hình sự bị cơ quan công an bắt giữ trong năm 2011, quá nửa số đó là người nghiện ma túy.

Hạn chế, làm giảm người nghiện ma túy ngoài cộng đồng đòi hỏi cấp cơ sở cùng lúc phải làm tốt 2 việc quan trọng. Thứ nhất là vận động, đưa họ vào các trung tâm cai nghiện của thành phố, hoặc “quản” tại nhà… để điều trị cắt cơn. Thứ hai, các địa phương, tổ chức, đoàn thể cần quan tâm dạy nghề, tạo điều kiện cho những người từng một thời lầm lỗi được vay vốn sản xuất, kinh doanh để nuôi sống bản thân và gia đình. Để thực hiện được việc đó, mấu chốt vẫn phải làm tốt công tác “nắm” tình hình, “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” là  khẩu hiệu cần được lực lượng cơ sở đẩy mạnh lúc này.