Bắt giữ 97 đối tượng trong đường dây tin tặc toàn cầu

ANTĐ - Cảnh sát tại châu Âu và Bắc Mỹ vừa bắt giữ gần 100 đối tượng trong đường dây tin tặc toàn cầu xâm nhập 500.000 máy tính, đánh cắp dữ liệu và đòi tiền chuộc. 

500.000 máy tính trên toàn cầu đã bị tin tặc xâm nhập

Các quan chức Mỹ ngày 19-5 cho biết, một công ty trên mạng tên là Blackshades đã bán cho hàng nghìn tội phạm mạng phần mềm độc hại mang tên RAT, với giá chỉ 40USD, cho phép các tin tặc xâm nhập dữ liệu ảnh, mật khẩu cá nhân, theo dõi nạn nhân thông qua webcam, sau đó khóa dữ liệu và tống tiền.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ước tính, Blackshades đã thu được 350.000USD trong thời gian từ tháng 9-2010 đến tháng 4-2014 với hơn 6.000 tài khoản khách hàng tại hơn hơn 100 quốc gia. Trong số các quốc gia liên quan đến chiến dịch triệt phá này có Bỉ, Anh, Chile, Pháp, Đức, Italy, Moldova, Hà Lan và Thụy Điển.

Cảnh sát các nước và FBI đã khám xét 359 ngôi nhà, bắt giữ 97 đối tượng, thu giữ một lượng lơn tiền mặt, ma túy và súng đạn, cũng như hơn 1.000 thiết bị lưu trữ dữ liệu.