Bắt đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25-6, Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Triệu Tiến Mạnh (SN 2000); nơi cư trú: xóm Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn về tội Mua bán người dưới 16 tuổi và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Mạnh tại phiên xét xử

Bị cáo Mạnh tại phiên xét xử

Theo cáo trạng: Trong thời gian làm thuê tại Trung Quốc, Triệu Tiến Mạnh đã làm quen với người đàn ông tên Hớ Seo Chiểu (quốc tịch Trung Quốc) và được người này đặt vấn đề tìm phụ nữ người Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi để đưa sang Trung Quốc bán cho Chiểu, Mạnh sẽ được trả 15 triệu đồng/ người…

Sau khi trở về Việt Nam, tháng 5-2020, Mạnh đã lên mạng xã hội (Zalo) tìm và kết bạn làm quen với Hoàng Thị N (sinh năm 2001, trú tại xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Sau đó, giữa Mạnh và N có quan hệ tình cảm nam nữ. Đến tháng 7/2020, Hớ Seo Chiểu gọi điện cho Mạnh hỏi về việc tìm phụ nữ đem sang Trung Quốc bán cho Chiểu. Lúc này Mạnh nảy sinh ý định lừa bán N sang Trung Quốc cho Chiểu để lấy tiền.

'Do có mục đích thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán người nên Triệu Tiến Mạnh đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các nạn nhân nữ để lừa bán sang Trung Quốc. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2020, Mạnh đã lừa bán được sang Trung Quốc 2 người là Hoàng Thị N và Lò Thị T (sinh năm 2004, trú tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), tại thời điểm bị bán, em Lò Thị T chưa đủ 16 tuổi.

Ngoài ra, trong quá trình lừa bán chị Hoàng Thị N, Mạnh còn dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 36,2 triệu đồng của chị N…

Căn cứ hành vi phạm tội của Mạnh, Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt đối tượng này 8 năm tù về tội Mua bán người, 12 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi, 2 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt 22 năm tù.