Bắt đối tượng lừa đảo bán nông sản

ANTD.VN - Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Trung (SN 1983) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Trung

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Trung

Theo tài liệu điều tra, ngày 9-11, Trung đến Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên để làm nghề trung gian bán hàng nông sản là ngô hạt.

Qua việc thực tế Trung biết nhu cầu mua nông sản tại đây nên đã nảy sinh ý địnhlàm trung gian, môi giới bán với giá cao, nếu được đồng ý sẽ tìm mua nông sản tại các huyện và với mức giá thấp hơn thị trường để chiếm đoạt tiền người đặt cọc.

Do Trung quen ông Phí V. (SN 1969) có ngô hạt vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ nên đã gọi điện cho ông V xưng với tên giả là Hùng hỏi mua nông sản nhưng chủ nhân nói chưa có.

Sau đó ít ngày, ông V gọi cho Trung nói có xe ngô khoảng 62 tấn ở TP Sơn La.

Đến khoảng 14h30 ngày 15-11 Trung gọi cho anh Đặng Đình T là lái xe của ông V nói điều khiển chở ngô để người mua kiểm tra chất lượng và tạo lòng tin cho người đặt tiền là chị V.A.

Hai bên thoả thuận đồng ý giá là 8.150đ/ 1kg, chị V.A đã chuyển số tiền cọc 300 triệu đồng thông qua ứng dụng Smartbanking.

Sau khi nhận được tiền Trung đã đi taxi đến xã Noong Hét, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên rút tiền trong tài khoản rồi tiếp tục đến nhà em trai là Nguyễn Tiến D (SN 1985), trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên lẩn trốn, tắt điện thoại.

Chị V.A sau khi chuyển khoản số tiền 300 triệu đồng đã liên lạc với Trung để bốc ngô xuống kho thì không liên lạc được. Do số ngô trên thùng xe là của ông V nên chị V.A không lấy ngô được.

Biết mình bị lừa nên chị V.A đã trình báo Công an. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu khẩn trương rà soát, điều tra, xác minh. Qua đó xác định và bắt giữ Trung khi đang lẩn trốn tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Qua điều tra, Trung khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền lừa được của chị V.A, Trung đã chuyển cho người thân và chi tiêu...