Bão số 7 tiến gần vào biển Đông

ANTĐ - Bão Banyan đang tiến dần vào vùng biển Đông nước ta. Lúc 13h ngày 13-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo đường đi của bão số 7 Banyan (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam, gần sáng và ngày mai (14-10) sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Trước diễn biến của cơn bão số 7, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương đã yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Phú Yên cần chú trọng việc kiểm đếm, thông báo hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm (khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển phía Nam vĩ tuyến 19 và phía Bắc vĩ tuyến 13).

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB và TKCN Bộ đội biên phòng đến 6h ngày 13-10-2011 đã thông báo kêu gọi được 7.942 tàu thuyền biết vị trí, diễn biến của bão Banyan để chủ động di chuyển phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó hoạt động ở khu vựcquần đảo Hoàng Sa: 02 tàu/ 24 người; Ở ven bờ, các khu vực khác và neo đậu tại bến: 7.940 tàu/52.151 người.

Cũng theo Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, cho đến hết ngày hôm qua, 12-10, số người chết trong mưa lũ tại các tỉnh ĐBSCL đã lên tới 43 người trong đó: An Giang: 12 người; Đồng Tháp: 15 người; Cần Thơ: 6 người; Long An: 5 người; Kiên Giang: 5 người. Số hộ gia đình ngập chìm trong nước lên tới 69.560 nhà. Thiệt hại tại 8 tỉnh đã lên tới trên 1.155 tỉ đồng.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lũ lớn đã làm 4 người chết (tăng 2 người ở Đăk Lăk và Quảng Bình). Trong đó Đắk Lăk có 1 người bị lũ cuốn trôi khi bơi qua sông về nhà và tại Quảng Bình, một cháu gái 15 tuổi bị đuối nước khi chiếc thuyền đánh cá bị lật.