Bão số 6 cách Hoàng Sa 190 km

ANTĐ -Đến 13 giờ chiều nay, bão số 6 đã áp sát quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, cường độ đã giảm đi 2-3 cấp.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào hồi 13 giờ hôm nay 3-10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Như vậy, so với 1 ngày trước đó, bão số 6 đã yếu đi 2-3 cấp.

Trong chiều tối và đêm nay, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Bình - Đà Nẵng khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 6 ở Vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Trong khi đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Tứ giác Long Xuyên, nước lũ vẫn còn đứng ở mức đỉnh, rất cao trong vài ngày nữa. Tính đến thời điểm này, lũ ở khu vực trên đã làm 11 người chết, hơn 20.000 ngôi nhà bị ngập; gần 5.000 ha lúa mất trắng.