Báo chí cần tăng tính phản biện

ANTĐ - Chiều 12-1, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt chúc tết văn nghệ sĩ, trí thức, giới báo chí, chức sắc tôn giáo đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn nhân dịp đón Xuân Nhâm Thìn.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đến thăm gian hàng Báo An ninh Thủ đô tại Hội Báo xuân 2012

Trao đổi với báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao vai trò của các cơ quan truyền thông trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô. Ông nói: “Thông tin về Hà Nội thường chiếm vị trí hàng đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các hoạt động của thành phố luôn được phản ánh sôi động, chân thực trên báo chí. Báo chí đã đồng hành, chia sẻ và góp phần định hướng dư luận, đồng thời, cổ vũ, động viên, cung cấp kịp thời những thông tin quý giá cho lãnh đạo thành phố, kể cả những mặt hạn chế, khuyết điểm”. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, báo chí đã đi vào những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, phức tạp mà dư luận đặc biệt quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân Thủ đô. Thông tin báo chí là cơ sở quan trọng giúp lãnh đạo thành phố trong chỉ đạo, điều hành. TP luôn lắng nghe, tiếp thu những góp ý của báo chí với tinh thần cầu thị để kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp với thực tế cuộc sống.

Đánh giá năm 2012 “tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn”, Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội sẽ nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bí thư Thành ủy đề nghị, các cơ quan truyền thông cần vào cuộc sâu rộng hơn nữa. “Báo chí cần tăng tính phản biện. TP Hà Nội cam kết luôn hợp tác, tạo điều kiện và lắng nghe ý kiến  từ báo chí. TP sẽ thường xuyên đối thoại và luôn chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, không chỉ những thành tích mà cả những việc chưa tốt, yếu kém để báo chí phê bình, nêu ý kiến tìm hướng giải quyết vấn đề...” - Bí thư  Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao những đóng góp quan trọng và tích cực của lực lượng trí thức, văn nghệ sỹ, nhà giáo, các vị chức sắc tôn giáo trong việc đoàn kết cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong năm 2011.

Với tài năng, sáng tạo và tinh thần lao động không mệt mỏi của mình, các văn nghệ sĩ đã và đang có những đóng góp tích cực vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống quý báu của Hà Nội văn hiến, Thủ đô 1000 năm tuổi và sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị nghệ thuật cao về truyền thống và nét đẹp của Thủ đô đương đại, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân;  giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hoá của Thủ đô với bạn bè trong nước và quốc tế. Thủ đô Hà Nội cũng hết sức tự hào về những cống hiến của đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe những đóng góp của các ngành, các giới để tăng cường sự đồng thuận xã hội. Đồng thời tin tưởng, với nhiệt huyết, trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng tiếp tục cùng Đảng bộ, nhân dân thành phố chung vui góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2012 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khoá XV đã đề ra.

Cũng trong sáng 12-1, Hội Báo xuân Nhâm Thìn 2012 đã tưng bừng khai mạc tại Thư viện Hà Nội. Hơn 20 gian trưng bày của các đơn vị, cơ quan báo chí Thủ đô và báo chí Trung ương trên địa bàn thành phố đã thu hút đông đảo nhân dân tới tham quan... Trong ngày khai mạc, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới tham quan các gian trưng bày và chia sẻ với đội ngũ làm báo Thủ đô. Tới dự lễ khai mạc Hội Báo xuân còn có đồng chí Hồ Quang Lợi -  Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo những người làm báo, bạn đọc ở Thủ đô. Hội Báo xuân được tổ chức mỗi năm một lần vào dịp giáp tết như một lời tri ân dành tặng cho độc giả Thủ đô cũng như cả nước. Qua hàng trăm ấn phẩm báo được trình bày sinh động, bạn đọc sẽ thấy được sự đổi mới mạnh mẽ của báo chí không chỉ ở hình thức mà còn cả nội dung. Ông Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, đây thực sự là ngày hội lớn của giới báo chí. Trong một năm nhiều khó khăn, thách thức vừa qua, báo chí đã truyền tải thành công những nỗ lực vượt khó của đồng bào và chiến sỹ cả nước.

Trong ngày khai mạc Hội Báo xuân, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng đã tới chung vui cùng những người làm báo Thủ đô. Tại gian trưng bày của Báo An ninh Thủ đô, Bí thư Thành ủy đã ân cần hỏi thăm về đời sống của cán bộ chiến sĩ trong báo, chia sẻ những khó khăn mà phóng viên hàng ngày phải đối mặt, đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô tiếp tục phát huy, giữ vững uy tín và thương hiệu trong lòng bạn đọc.

Cũng trong lễ khai mạc này, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã công bố và trao giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố năm 2010 cho 30 tác phẩm, với tổng số tiền thưởng 85 triệu đồng. Trong đó Báo An ninh Thủ đô đoạt hai giải nhì và một giải khuyến khích. Hai giải nhì được trao cho loạt bài về “Dự án trạm xử lý nước thải bệnh viện Đống Đa” và loạt bài về “Ngăn chặn biểu tình gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội”. Giải khuyến khích được trao cho tác phẩm “Tinh vi lấp đê sông Hồng để lấn chiếm”.