Lường trước sự cố vỡ đập:

Báo cáo Thủ tướng xem xét mức độ an toàn thủy điện Sông Tranh 2

ANTĐ - Ngày 19-9, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét mức độ an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2 để có quyết định chuẩn xác đối với vấn đề tích nước hồ trong mùa mưa bão. 

Tại văn bản này, UBND tỉnh Quảng Nam cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương xây dựng phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Sông Tranh 2 nếu xảy ra sự cố vỡ đập; phối hợp với chính quyền các địa phương vùng hạ du đập tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt.

PGS.TS Cao Đình Triều, Viện Vật lý địa cầu Việt Nam cho rằng, về nguyên tắc không được xây dựng hồ chứa trong khu vực đới đứt gãy đang hoạt động, nhất là đối với các hồ có sức chứa lớn khoảng 1 tỷ m3 nước. Ông cũng cho biết, chuyên gia Harsh K Gupta, người Ấn Độ - một chuyên gia hàng đầu thế giới về động đất kích thích đã được mời sang Việt Nam nghiên cứu giúp về hiện trượng động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Ông Harsh K Gupta hứa sẽ có mặt ở Việt Nam trong thời gian sớm nhất.