LHQ sẵn sàng làm trung gian giải quyết vấn đề Biển Đông

ANTĐ - Liên hợp quốc (LHQ) ngày 10-6 cho biết, tổ chức này sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Phát ngôn viên của LHQ Stephane Dujarric cho biết, đề nghị trên được đích thân Tổng Thư ký Ban Ki-moon (ảnh) đưa ra sau khi ông nhận được những văn bản từ các bên Việt Nam và Trung Quốc bày tỏ lập trường của mình trong việc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Ngoài ra, ông Dujarric cũng kêu gọi các bên hết sức kiềm chế và “giải quyết căng thẳng một cách hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế”.

Trước đó, Trung Quốc đã gửi văn bản lên LHQ khẳng định chủ quyền gần hết khu vực Biển Đông dựa trên những bằng chứng lịch sử rất mơ hồ và đồng thời còn vu vạ cho Việt Nam đã cản trở hoạt động thăm dò dầu khí của họ. Cũng trong ngày 10-6, Đại sứ Việt Nam tại LHQ Lê Hoài Trung khi trả lời phóng viên Hãng thông tấn Mỹ AP đã kêu gọi phía Trung Quốc rút giàn khoan và hơn 100 tàu các loại ra khỏi khu vực đang hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao. Đồng thời ông Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở và bằng chứng chứng minh vùng biển trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.