Bản hùng ca về người chiến sỹ công an

ANTĐ - Tối 16-8, chương trình nghệ thuật “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Bản hùng ca thầm lặng” đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình được tổ chức nhằm hướng tới dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945/19-8-2014), đồng thời sơ kết đợt 2 cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND”.
Tới dự chương trình có sự hiện diện của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Trần Đại Quang, cùng lãnh đạo Bộ Công an, đại diện các ban ngành, các đơn vị, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND”. Chương trình nghệ thuật “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Bản hùng ca thầm lặng” gồm nhiều tiết mục đặc sắc tôn vinh người chiến sỹ CAND, với sự tham gia của NSND Thu Hiền, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Hoàng Tùng… được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.
Bản hùng ca về người chiến sỹ công an ảnh 1
Bản hùng ca về người chiến sỹ công an ảnh 2
Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc tôn vinh người chiến sỹ CAND
Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Trưởng BTC cuộc vận động khẳng định, 69 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của Quân đội nhân dân, các ban ngành, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã thực sự trở thành lực lượng vũ trang cách mạng, nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ, tháng 9-2012, Bộ Công an đã tổ chức cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND” nhằm tuyên truyền giới thiệu rộng rãi về lịch sử truyền thống vẻ vang và sưu tầm những kỷ vật lịch sử, di sản văn hóa của lực lượng CAND và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT. Sau gần 2 năm, ban tổ chức cuộc vận động đã nhận được hơn 2500 kỷ vật gắn liền với những chiến công và cuộc sống chiến đấu, lao động, học tập, rèn luyện của lực lượng CAND bổ sung cho Bảo tàng CAND, các di tích lịch sử, phòng truyền thống của Công an các đơn vị, địa phương. 
Bản hùng ca về người chiến sỹ công an ảnh 3
Bản hùng ca về người chiến sỹ công an ảnh 4
Đại diện ban tchức cuộc vận động tiếp nhận các kỷ vật từ các cá nhân, đơn vị

Tại buổi lễ, đại diện BTC đã trực tiếp tiếp nhận các kỷ vật từ các cán bộ, chiến sỹ công an, trong đó có nhiều kỷ vật ý nghĩa như: Chiếc võng dù của Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng do Bộ Công an trang bị trước khi lên đường chi viện cho chiến trường khu V; Chiếc đĩa lưu niệm của Thiếu tướng Đỗ Hùng - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an được tặng khi Cảnh sát Việt Nam gia nhập tổ chức Cảnh sát các nước Đông Nam Á tại Brunei năm 1998 hay chiếc ống nhòm của đồng chí Lê Văn Lương, nguyên Bí thư Thường trực Trung ương Đảng đã sử dụng phục vụ công tác tại chiến khu Việt Bắc do đồng chí Trần Quốc Hoàn - Giám đốc Nha Công an Trung ương tặng, được gia đình đồng chí Lê Văn Lương lưu giữ trong nhiều năm...