Bán chạy lại lo ngay ngáy

ANTĐ - “Hàng Việt Nam giờ bị nhái ngay trên sân nhà, muốn tẩy chay hàng kém chất lượng nhưng làm sao nhận ra được đâu là hàng giả?” anh Vi Tuấn Ngọc (23 tuổi, phòng 607, tòa nhà T2, Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) băn khoăn.

- Từ đầu năm 2012, Bộ Công Thương đã cảnh báo về tình trạng hàng nước ngoài chất lượng kém “đội lốt” hàng Việt Nam, vậy mà đến nay tình hình vẫn không được cải thiện?

- Các doanh nghiệp vốn đang gặp khó khăn, vất vả duy trì sản xuất mà gặp nạn hàng giả thì chỉ có nước đóng cửa. Hàng giả xuất xứ từ Trung Quốc giá siêu rẻ, nay lại gắn mác “Made in Vietnam” bán ở khắp nơi thì các doanh nghiệp Việt Nam càng khó phát triển.

- Vì sao hàng nhái lại phải gắn mác “Made in Viet Nam”?

- Bản thân người dân Trung Quốc cũng lo ngại mua hàng giá rẻ trong nước vì thiếu an toàn. Sau nhiều vụ hàng Trung Quốc có chứa hóa chất độc hại nên người tiêu dùng Việt Nam hiện nay cảnh giác nên hàng nhái mà không gắn mác “Made in Vietnam” thì làm sao bán được? Các thương nhân Trung Quốc ngang nhiên thuê kho chứa hàng, lên mạng mở lớp huấn luyện cách mua hàng, cách thực hiện…

- Ngay từ biên giới, hàng kém chất lượng, có độc tố, không nhãn mác sao không bị xử lý? Khi hàng này vào nội địa sao cứ nghênh ngang như chốn không người? 

- Là do cách quản lý còn lỏng lẻo, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước chưa tốt. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam vất vả xây dựng bao nhiêu năm giờ bị vùi dập. Người tiêu dùng mất niềm tin vào sản phẩm là hệ lụy đau đớn nhất. Thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi cùng với việc chế tài, xử phạt còn nhẹ khiến hàng giả tiếp tục tung hoành. Cần quản lý chặt những mặt hàng nhập khẩu qua đường tiểu ngạch. Không xử lý tình trạng này thì doanh nghiệp Việt khó phát triển, người tiêu dùng dễ gặp phải hàng kém chất lượng, độc hại. Doanh nghiệp Việt Nam giờ có mặt hàng mới nào bán chạy lại lo ngay ngáy bị làm giả…