Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7.5.1954-7.5.2014:

Bài 2: Hồn đất Điện Biên lưu danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Hai chữ “Đại tướng” vừa kính trọng, vừa giản dị đã gắn bó mật thiết với nhân dân, cho dù những người con sinh sau đẻ muộn chưa từng một lần được vinh dự gặp nhưng trong lòng luôn dành cả sự tôn kính cho vị Đại tướng của nhân dân.

Từ lâu, những chiếc cột mốc bên con đường trở về Mường Phăng nơi mà Đại tướng Võ Nguyễn Giáp cùng quân và dân ta làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng đã chỉ ghi thông tin giản dị “hầm đại tướng”. Chỉ có thế thôi, nhưng từ người trẻ đến người già, từ khách trong nước và quốc tế đều hiểu rõ đó là cột mốc ghi danh con người vĩ đại làm nên những trang sử hào hùng của nhân dân của dân tộc .

Rừng Mường Phăng thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, là nơi đặt sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ của quân đội nhân dân Việt Nam do vị Tổng tư Lệnh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp lãnh đạo. Giờ nơi này đã trở thành điểm du lịch về nguồn hút khách muôn phương.

Cuộc chiến thần thánh đã đi vào lòng thế giới khiến tất cả phải khâm phục. Có muôn vàn sự tôn kính dành cho vị Đại tướng tài ba, nhưng với những người con ở quê hương Mường Phăng thì được mặc định thật giản dị bằng những tên giản dị mà ai cũng hiểu rằng đó là địa danh của con người vĩ đại làm nên: “rừng Đại tướng” “hầm Đại tướng” hay con đường “Đại tướng”… bởi tất cả đơn giản chỉ vì đó là vị tướng của nhân dân, và đó chính là hồn đất Điện Biên. 

Cột số trên đường đến địa danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu

Cánh đồng bên lối vào rừng Đại tướng

Học sinh trường tiểu học Võ Nguyên Giáp

Ngôi trường mang tên vị Đại tướng tài ba của nhân dân nằm tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên

Cờ đỏ sao vàng tung bay giữa rừng Đại tướng

Hàng ngày rừng Đại tướng có nhiều đoàn khách quốc tế và trong nước viếng thăm

Nơi làm việc giản dị nhưng đã làm chấn động địa cầu bằng chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 60 năm

Nơi làm việc của Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ dưới tán rừng Đại tướng nay đã thành điểm đến hút khách

Nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại rừng Mường Phăng- nay gọi là rừng Đại tướng

Lối vào trung tâm sở chủy huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Đồ lưu niệm có giá trị tinh thần và được du khách ưa chuộng nhất ở Điện Biên

Bản Phăng bên rừng Đại tướng

Ông Nguyễn Văn Quỳ, 65 tuổi, ở bản Phăng, mỗi khi rảnh lại đi theo lối mòn rừng Đại tướng để xếp lại lối đi và nhặt lá khô cho gọn gàng

Những bông lan rừng được bà con treo bên hiên lối vào rừng Đại tướng

Tượng đài kéo pháo nằm bên đường cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ

Tượng đài chiến thắng Điện Biên ở xã Mường Phăng

Quà lưu niệm mang dấu ấn đậm bản sắc vùng cao ở Điện Biên.