Bà đánh lại kẻ định bắt cóc cháu

ANTĐ - Trong tuần qua, dư luận Trung Quốc đặc biệt chú ý tới vụ việc một người bà ở tỉnh Hắc Long Giang quyết liệt chống trả kẻ định bắt cóc cháu trai 4 tuổi của bà.

Vụ việc xảy ra ở thành phố Cáp Nhĩ Tân khi người bà đưa cháu trai từ trường học về nhà, 2 người đàn ông khoảng 30 tuổi đã bất ngờ xuất hiện và kéo cậu bé đi. Người bà giữ chặt cháu và la hét cầu cứu. Sau sự việc hoảng hồn, bà cho biết, 1 trong 2 kẻ bắt cóc (ảnh) đã nhờ bà chỉ đường trước đó, có thể chúng nhận thấy bà là mục tiêu tiềm năng nên bám theo.

Nạn bắt cóc và buôn bán trẻ em khá phổ biến tại Trung Quốc. Tháng trước, một bé 1 tuổi đã bị bắt đi trong ngay ngôi nhà của mình, sự việc khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ và kêu gọi án tử hình đối với đối tượng buôn người.