Australia giúp chống bạo hành phụ nữ ở Việt Nam

ANTĐ - Australia đã có những đóng góp thiết thực trong lĩnh vực đấu tranh chống bạo hành phụ nữ và cải thiện bình đẳng giới ở Việt Nam.

 Những trợ giúp chính của Australia bao gồm: Hỗ trợ Việt Nam soạn thảo luật Bình đẳng giới mới trong 2 năm 2005-2006, lồng ghép các mục tiêu bình đẳng giới vào Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2015, xây dựng các mô hình tăng cường khả năng tiếp cận đối với các dịch vụ và thông tin pháp lý cho phụ nữ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện Báo cáo Đánh giá tình hình Giới quốc gia trong năm 2011 (với sự hợp tác của Ngân hàng Thế giới). Đáng chú ý, trong năm 2012, Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) tại Việt Nam đã đưa ra bản Kế hoạch Hành động về giới trong đó nêu rõ thông qua chương trình hỗ trợ phát triển của mình, Australia sẽ làm gì và làm như thế nào nhằm giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Australia cũng đã và đang hỗ trợ phụ nữ Việt Nam gia tăng cơ hội tiếp cận với các hoạt động giáo dục đại học và sau đại học, đào tạo nghề, tiếp cận thị trường, nước sạch và vệ sinh môi trường. Chương trình Học bổng Australia đã giúp phụ nữ Việt Nam tham gia nhiều hơn vào giáo dục đại học và sau đại học cũng như gia tăng tiếng nói trong hoạt động lãnh đạo và quá trình ra quyết định. Trong năm 2012, khoảng 55% trong tổng số 250 suất học bổng thường niên cho Việt Nam của Chính phủ Australia đã được dành cho phụ nữ.

“Tại Việt Nam, chúng tôi luôn coi bình đẳng giới là một chủ đề quan trọng xuyên suốt trong chương trình viện trợ phát triển của mình. Chúng tôi tin tưởng rằng bình đẳng giới là trung tâm của việc phát triển con người và kinh tế cũng như hoạt động thúc đẩy quyền phụ nữ”- Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman phát biểu.

“Trong 40 năm qua, Australia và Việt Nam đã phát triển được mối quan hệ gần gũi và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Tôi hy vọng rằng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực tăng cường bình đẳng giới, nâng cao quyền năng phụ nữ và trẻ em gái và mang đến cho họ những cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình”- ngài Đại sứ nói.

Australia là một trong 10 đối tác hợp tác phát triển lớn nhất của Việt Nam. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Australia dành cho Việt Nam trong năm tài khóa 2012-2013 là 134,4 triệu đô la Australia. 

Bạo hành phụ nữ, một hình thức vi phạm nghiêm trọng quyền phụ nữ, vẫn còn phổ biến và có ảnh hưởng tiêu cực tới phụ nữ thuộc mọi tầng lớp ở tất cả các quốc gia. Theo tổ chức UN Women Australia, cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có 1 người có nguy cơ trải qua bạo hành thể xác vào một số thời điểm trong đời. Cứ 5 phụ nữ thì có 1 người là nạn nhân của bạo hành tình dục.

Là quốc gia ủng hộ một cách liên tục, bền bỉ và thiết thực đối với bình đẳng giới, Australia đã luôn nỗ lực vì một thế giới tại đó phụ nữ và trẻ em gái được tôn trọng và hoàn toàn  không bị bạo hành, cưỡng bức. Chỉ trong năm 2012, Australia đã khởi xướng và thực hiện các sáng kiến chống bạo hành phụ nữ ở Afghanistan, khu vực Thái Bình Dương, Indonesia và Campuchia.