Audio 9-5-2015: Về sự cố đường ống nước Sông Đà và việc Mỹ cảnh cáo Trung Quốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vay ADB gần 160 triệu USD xây dựng đường cao tốc; Bắt 2 giám đốc liên quan đến vỡ đường ống nước sạch Sông Đà; Nga kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát-xít; Mỹ lên án Trung Quốc gia tăng hoạt động cải tạo đảo nhân tạo ở Biển Đông...

Bản tin phát thanh ngày 9-5-2015

* Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình vừa ký trao tay với ông Tomoyuki Kimura - Giám đốc quốc gia Văn phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Hà Nội - các Hiệp định vay cho 2 dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai và dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh trị giá gần 160 triệu USD.

Audio 9-5-2015: Về sự cố đường ống nước Sông Đà và việc Mỹ cảnh cáo Trung Quốc ảnh 1

8 thí sinh tham dự thi tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam

* Sáng nay 9-5, Bộ GTVT đã tổ chức kỳ thi tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam với 8 thí sinh tham dự. Đây là cuộc thi quan trọng vì thí sinh được lựa chọn sẽ đảm nhận trọng trách nặng nề của ngành giao thông, do đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng yêu cầu, Ban Giám khảo phải thật công tâm để lựa chọn ra người xứng đáng nhất.

Audio 9-5-2015: Về sự cố đường ống nước Sông Đà và việc Mỹ cảnh cáo Trung Quốc ảnh 2

Khắc phục sự cố vỡ đường ống nước sạch sông Đà

* Liên quan đến việc đường ống nước sạch sông Đà sau hơn 5 năm hoàn thành đưa vào sử dụng, đã 9 lần xảy ra sự cố khiến hơn 70.000 hộ dân Hà Nội khốn khổ vì thiếu nước, sinh hoạt đảo lộn, ngày 8-5, CQĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt đối với Hoàng Thế Trung, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án cấp nước sông Đà Hà Nội và Trần Cao Bằng, nguyên Giám đốc Nhà máy cổ phần ống sợi thủy tinh, thuộc Vinaconex, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Audio 9-5-2015: Về sự cố đường ống nước Sông Đà và việc Mỹ cảnh cáo Trung Quốc ảnh 3

Dương Hoàng Anh cùng đồng bọn

* Để có tiền trả nợ, Dương Hoàng Anh (SN 1982, trú tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh) đã thông đồng với nhóm bạn, dựng lên vở kịch bị bắt cóc, ép mẹ đẻ phải giao nộp 300 triệu đồng. Sự thật nhanh chóng được phơi bày, các đối tượng, trong đó có Hoàng Anh đã bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Audio 9-5-2015: Về sự cố đường ống nước Sông Đà và việc Mỹ cảnh cáo Trung Quốc ảnh 4

Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

* Với 16.500 quân nhân, gần 200 trang thiết bị khí tài quân sự, 140 trực thăng và chiến đấu cơ, lễ duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nước Nga, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phátxít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga vào lúc 10 giờ sáng nay, ngày 9-5 theo giờ địa phương (14 giờ theo giờ Việt Nam).  Lãnh đạo của 27 quốc gia đã đến dự lễ duyệt binh, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Cuba Raul Castro... 

Audio 9-5-2015: Về sự cố đường ống nước Sông Đà và việc Mỹ cảnh cáo Trung Quốc ảnh 5

Trung Quốc tiến hành hoạt động cải tạo đất tại Biển Đông.
 (Nguồn: Bộ Ngoại giao Philippines)

* Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói "báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về diễn biên quân sự và an ninh của Trung Quốc đã bóp méo sự thật và tiếp tục chiêu bài 'mối đe dọa quân sự của Trung Quốc'." 

Trước đó cùng ngày, các quan chức quốc phòng Mỹ đã cảnh báo việc Trung Quốc tăng cường đáng kể các nỗ lực cải tạo đất trái phép của mình ở Biển Đông trong 5 tháng qua, bằng việc xây dựng các đảo nhân tạo với tốc độ nhanh chưa từng thấy. 

Theo quan chức quốc phòng này, kể từ tháng 1-2014, Bắc Kinh đã tôn tạo, bồi đắp thêm 800ha, trong đó 75% diện tích này được thực hiện trong năm nay, đồng thời cho biết, "Trung Quốc đã mở rộng gấp 400 lần diện tích các đảo mà nước này chiếm đóng tại vùng biển trên".

Audio 9-5-2015: Về sự cố đường ống nước Sông Đà và việc Mỹ cảnh cáo Trung Quốc ảnh 6

Trung tướng chỉ huy Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ông Hossein Salami

* Một chỉ huy cấp cao của Iran khẳng định rằng nước này đã sẵn sàng chiến tranh với Mỹ và cảnh báo rằng những nỗ lực nhằm chống lại Tehran sẽ làm rung chuyển cả thế giới Hồi giáo. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng quân sự vẫn là một sự chọn lựa được cân nhắc.