Audio 8-5-2015: Lên kế hoạch giết vợ vì nghi ngoại tình và vụ cô gái đâm chết em họ

ANTĐ - Lên kế hoạch giết vợ vì nghi ngoại tình; Cô gái giết chết em trai họ trong cuộc cãi vã; WHO kiến nghị hình sự hóa lái xe có nồng độ cồn trong máu cao ở Việt Nam; Hai xe khách chạy như “điên” gây tai nạn làm 4 người chết tại chỗ; Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Chủ tịch Cuba Raul Castro; Lần đầu tiên Ukraine không cùng kỷ niệm Chiến thắng phát-xít với Nga; Hàn Quốc thẩm vấn nhân vật đầu tiên trong "danh sách đen hối lộ"….

Bản tin phát thanh ngày 8-5 

*Ngày 7-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Bá Lộc (48 tuổi, trú tại xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình) để điều tra hành vi giết người. Trước đó, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với người khác nên Lộc đã chuẩn bị dây điện tự chế và mua thuốc trừ sâu giấu sẵn trong túi quần với ý định giết vợ rồi tự vẫn. Khi Lộc giữ vợ để chích điện thì chị này vùng chạy thoát, nhưng bị đối tượng rượt đuổi chém trọng thương.

Audio 8-5-2015: Lên kế hoạch giết vợ vì nghi ngoại tình và vụ cô gái đâm chết em họ ảnh 1

Đối tượng Phạm Thị Thanh Quyên

*Ngày 7-5, Công an quận 7 (TP HCM) tạm giữ hình sự Phạm Thị Thanh Quyên (26 tuổi), nghi can sát hại anh Quốc (26 tuổi, em họ Quyên). Trước đó, rạng sáng 6-5, Quyên thức dậy dọn hàng bán đồ ăn sáng trước nhà. Mẹ của Quyên không may bị ngã dưới nhà vệ sinh vì trượt chân vào chỗ Quốc nôn do say rượu. Hai chị em xảy ra cãi vã, xô xát, Quyên tức giận cầm dao đâm tử vong em trai họ của mình.

TNGT có liên quan đến rượu bia đang diễn biến phức tạp ở Việt Nam

*WHO tại Việt Nam vừa chính thức kiến nghị hình sự hóa hành vi lái xe khi có nồng độ cồn trong máu quá cao. Theo thống kê của WHO từ 2010 đến nay, ở Việt Nam trên hơn 18.000 nạn nhân TNGT nhập viện, 36% người điều khiển mô tô có nồng độ cồn trong máu cao hơn mức cho phép (50mg/100ml) và gần 67% người điều khiển ô tô có nồng độ cồn trong máu cao hơn mức cho phép (0mg/100ml). Việt Nam đang là quốc gia tiêu thụ đồ uống có cồn ở mức cao nhất thế giới. Thiệt hại do TNGT liên quan tới rượu bia ở Việt Nam ước tính 1,2 tỷ USD. Việt Nam là quốc gia tiêu thụ đồ uống có cồn đứng thứ 3 thế giới.

*Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7-5 đã bày tỏ hài lòng về sự phát triển của mối quan hệ Nga-Cuba và hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Raul Castro đến Moskva. Tiếp Chủ tịch Castro tại Điện Kremlin, người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh mối quan hệ Nga-Cuba có lịch sử lâu đời, đồng thời cho biết những ngày này cũng là dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Audio 8-5-2015: Lên kế hoạch giết vợ vì nghi ngoại tình và vụ cô gái đâm chết em họ ảnh 3

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thắp nến tưởng niệm những người ngã xuống
trong Chiến tranh Thế giới thứ hai 

*Lần đầu tiên trong lịch sử, Ukraine – quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã mất hàng triệu người trong Chiến tranh Thế giới thứ hai – đã quyết định kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát-xít Đức vào ngày 8-5 thay vì 9-5 như trước đây. Trong khi Nga vẫn tổ chức duyệt binh hoành tráng kỷ niệm cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại vào ngày 9-5 thì Ukraine chỉ tổ chức “Tuần hành vì hòa bình” với sự tham gia của binh sĩ Ukraine và châu Âu vào ngày 8-5. Chính quyền Kiev cũng không chọn biểu tượng cho ngày lễ là dải băng Thánh George như ở Nga mà sử dụng chiếc lá như nước Anh.

Audio 8-5-2015: Lên kế hoạch giết vợ vì nghi ngoại tình và vụ cô gái đâm chết em họ ảnh 4Ông Hong Joon Pyon trả lời phỏng vấn báo chí

* Ngày 8-5, Chủ tịch tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc - ông Hong Joon Pyo, đã đến trình diện tại văn phòng công tố để trả lời thẩm vấn trước những cáo buộc rằng ông đã nhận hối lộ trong khi vận động tranh cử vào ban lãnh đạo Đảng Saenuri cầm quyền năm 2011. Ông Hong Joon Pyo là nhân vật đầu tiên trong danh sách tám người bị tố cáo là tham nhũng đang gây xôn xao dư luận Hàn Quốc.