Audio 8-4-2015: Diễn biến tiếp theo vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV/AIDS

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 19 lao động Việt Nam tại Yemen đang ở trong khu vực an toàn; Đình chỉ công tác giám đốc trung tâm xảy ra vụ hành hạ trẻ nhiễm HIV/AIDS; Trung Quốc quan ngại Nhật đưa quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào sách giáo khoa; Video cảnh sát Mỹ lại bắn chết người da màu khiến dư luận xôn xao…

Bản tin phát thanh ngày 8-4-2015

* Liên quan đến tình hình công dân Việt Nam tại Yemen, chiều hôm qua, ngày 7-4, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, hiện nay có 19 lao động Việt Nam đang ở Yemen nhưng trong khu vực an toàn, cách xa các nơi xảy ra chiến sự. Đây hầu hết là những lao động đi làm thuyền viên đánh bắt xa bờ theo hợp đồng với công ty của Hàn Quốc. 

Bà Phạm Thu Hằng đồng thời cho biết, hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Yemen, Đại sứ quán các nước ASEAN và các quốc gia khác nhằm chia sẻ thông tin và phối hợp đảm bảo an toàn cho các công dân Việt Nam. Đồng thời, liên lạc chặt chẽ với đại diện một số lao động Việt Nam đang làm việc tại Yemen. 

Audio 8-4-2015: Diễn biến tiếp theo vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV/AIDS ảnh 1

Một đoạn đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

* UBND quận Hà Đông vừa kiến nghị Bộ GTVT, Ban quản lý dự án đường sắt, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông; đồng thời chỉ đạo nhà thầu khắc phục một số vị trí mặt đường xuống cấp, gây cản trở giao thông. Với đoạn tuyến thi công từ giáp Phùng Khoang đến đầu cầu Trắng đã hoàn thành, UBND quận đề nghị Sở GTVT tổ chức sơn, kẻ vạch phân luồng giao thông trên đường Nguyễn Trãi – Trần Phú để đảm bảo ATGT, tránh ùn tắc.

Audio 8-4-2015: Diễn biến tiếp theo vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV/AIDS ảnh 2

Hành động kịp thời, không ngại khó của lái xe Nguyễn Xuân Trang khiến nhiều người khâm phục

* Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có thư khen anh Nguyễn Xuân Trang (SN 1992, ở Gia Lai) - là lái xe taxi đã chủ động giúp chị Bùi Thị Quý sinh nở an toàn trên đường đưa sản phụ này tới bệnh viện. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh hành động của anh Trang có ý nghĩa giáo dục trách nhiệm của mỗi người dân trong việc cứu chữa người kịp thời lúc nguy cấp, hiểm nghèo. Hơn lúc nào hết, ngành y cần có sự chung tay của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp cao cả nhưng cũng đầy khó khăn thách thức này. 

Audio 8-4-2015: Diễn biến tiếp theo vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV/AIDS ảnh 3

Hình ảnh cắt từ clip bảo mẫu hành hạ trẻ em nhiễm HIV tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM)

* Liên quan đến vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ xảy ra ở Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Thành phố Hồ Chí Minh) gây bất bình dư luận, chiều 7-4, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh Trần Trung Dũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân. Đồng thời, phân công ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội phụ trách, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động tại Trung tâm.

* Ngày 7-4, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, trong quá trình sửa chữa tại xưởng đóng tàu Zvezdochka thuộc tỉnh Arkhangensk, khoang ăn của tàu ngầm hạt nhân Orion của nước này đã bị bốc cháy. Nguyên nhân hỏa hoạn có thể là do vi phạm quy định an toàn khi hàn. 

Audio 8-4-2015: Diễn biến tiếp theo vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV/AIDS ảnh 4

Hiện trường vụ cháy tàu ngầm hạt nhân Orion. (Nguồn: rt.com)

Kênh truyền hình Russia-24 đêm 7-4 dẫn lời Chủ tịch Tổng công ty đóng tàu thống nhất Nga, ông Alexey Rakhmanov nói rằng, điều tra sơ bộ cho thấy tàu ngầm hạt nhân Orion không bị hư hại nghiêm trọng và cho biết, không ai bị thương vong trong vụ cháy này. Được biết, xưởng đóng tàu đã tháo dỡ đạn dược ra khỏi tàu và tắt lò phản ứng hạt nhân trước khi thực hiện quá trình sửa chữa.

Audio 8-4-2015: Diễn biến tiếp theo vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV/AIDS ảnh 5

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh

* Tân Hoa xã đưa tin, trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 7-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, Trung Quốc quan ngại sâu sắc đến việc sửa đổi nội dung sách giáo khoa của Nhật Bản, trong đó khẳng định, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc thuộc về chủ quyền của Nhật Bản.

Bà Hoa Xuân Doanh khẳng định rằng, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã là một phần cố hữu của Trung Quốc và Bắc Kinh có đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để chứng minh điều đó. Đồng thời, kêu gọi Nhật Bản nên phản ánh lịch sử một cách đúng đắn và cải thiện quan hệ với các nước láng giềng thông qua các hành động thiết thực. 

Tuy nhiên, Nhật Bản đã cho công khai trên internet những tư liệu lịch sử liên quan tới chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và cho rằng, nước này vẫn phải tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền chủ quyền ra bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản.

Audio 8-4-2015: Diễn biến tiếp theo vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV/AIDS ảnh 6

Cảnh cắt từ clip cho thấy viên cảnh sát Michael Slager bắn chết người đàn ông da đen tên Walter Scott - Ảnh: Reuters

* Một đoạn video vừa bị phát tán trên mạng internet, ghi lại hình ảnh Michael Slager (33 tuổi, nhân viên Sở Cảnh sát thành phố Bắc Charleston, bang Nam Carolina) đã rút súng bắn liên tiếp 8 phát vào một người da màu tên Walter Scott (50 tuổi) đang gây xôn xao dư luận Mỹ. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 4-4 (giờ địa phương). 

Viên cảnh sát khai với cơ quan điều tra rằng, anh ta rút súng bắn Scott vì cảm thấy mạng sống của bản thân bị đe dọa, tuy nhiên, đoạn video lại cho thấy sự việc diễn ra không như những gì Slager nói. Eddie Driggers, Cảnh sát trưởng Bắc Charleston cho biết, Slager đã bị bắt và sẽ phải đối mặt với cáo buộc giết người. 

Audio 8-4-2015: Diễn biến tiếp theo vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV/AIDS ảnh 7

Cảnh sát Mexico khám xét một cơ sở ma túy - Ảnh: Reuters

* Ngày 8-4, chính quyền Mexico cho biết một băng đảng ma túy khét tiếng khát máu đã phục kích một đoàn xe cảnh sát ở khu vực miền tây, giết chết 15 sĩ quan. Nhà chức trách tình nghi băng đảng ma túy Jalisco đã thực hiện cuộc thảm sát.

Ông Francisco Alejandro Solorio Arechiga, cảnh sát trưởng bang Jalisco cho rằng, hành động này của băng đảng Jalisco nhằm báo thù việc nhà chức trách bắt giữ 4 nghi can buôn ma túy cộm cán hồi tháng 3.

Audio 8-4-2015: Diễn biến tiếp theo vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV/AIDS ảnh 8

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain

* Hôm 7-3, Thượng nghị sĩ Mỹ của bang Arizona John McCain đã tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ sáu của ông vào năm 2016. Theo Reuters, ông McCain, nghị sĩ Cộng hòa từng là ứng viên tổng thống năm 2008 và hiện là Chủ tịch Ủy ban quân sự Thượng viện Mỹ - cho biết, ông đã sẵn sàng "dù kẻ thách thức ông là ai".