Audio 6-4-2015: Trẻ nhiễm HIV/AIDS bị bảo mẫu đánh đập và vụ nghi vấn 2 người mắc cúm A/H5N6

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Y tế vào cuộc vụ trẻ nhiễm HIV/AIDS bị bảo mẫu đánh đập; Nghi vấn 2 vợ chồng ở Nghệ An mắc cúm A/H5N6; Thống đốc Okinawa quyết không cho Mỹ xây dựng căn cứ quân sự mới; Phiến quân Houthi tại Yemen sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán hòa bình…

Bản tin phát thanh ngày 6-4-2015

Theo thông tin từ lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hôm nay, ngày 6-4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chính thức phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015” trên phạm vi toàn quốc. Tài liệu được sưu tầm, tuyển chọn và cập nhật đến ngày 25-3-2015 trên cơ sở thông tin do các học viện, các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc cung cấp, giới thiệu các thông tin cần thiết về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như: danh sách cụm thi, lịch thi, những điều thí sinh cần lưu ý, bảng phân chia khu vực tuyển sinh, mã tỉnh, mã thành phố, thông tin tuyển sinh của các trường đại học…

Audio 6-4-2015: Trẻ nhiễm HIV/AIDS bị bảo mẫu đánh đập và vụ nghi vấn 2 người mắc cúm A/H5N6 ảnh 1

Bảo mẫu bạo hành trẻ nhiễm HIV trong bữa ăn
(Ảnh trích từ clip của Ngọc Khải - Hải Hiếu, Tuổi trẻ)

* Trưa ngày hôm nay, 6-4, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ đã giao Cục Phòng chống HIV/AIDS có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng của TP.HCM kiểm tra ngay thông tin báo chí đăng tải sáng cùng ngày, về việc trẻ em nhiễm HIV/AIDS được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Sở LĐ-TB và XH TP.HCM) bị bảo mẫu đánh bằng tay, bằng dép... ngay trong bữa ăn. 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đây là những hành động kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS rất đáng lên án và yêu cầu các bên liên quan phải xử lý nghiêm vụ việc.

Audio 6-4-2015: Trẻ nhiễm HIV/AIDS bị bảo mẫu đánh đập và vụ nghi vấn 2 người mắc cúm A/H5N6 ảnh 2

Ảnh minh họa

* Tối 5-4, ông Đặng Văn Minh, Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An, cho biết một ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 vừa xuất hiện trên đàn gà của gia đình anh C. ở xã Nghĩa Xuân (H.Quỳ Hợp, Nghệ An). Theo ông Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, vợ chồng anh C. sau đó bị cúm, phải điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Hiện chưa có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 2 trường hợp này nên chưa thể xác định chính xác họ có bị nhiễm vi rút A/H5N6 hay không.

Audio 6-4-2015: Trẻ nhiễm HIV/AIDS bị bảo mẫu đánh đập và vụ nghi vấn 2 người mắc cúm A/H5N6 ảnh 3

Cầu Việt Trì - Ba Vì sẽ được xây dựng theo hình thức BOT

* Ban QLDA Thăng Long vừa đề xuất Bộ GTVT đầu tư dự án xây dựng cầu Việt Trì - Ba Vì, nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C, theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án có chiều dài cầu và đoạn tuyến chính đường hai đầu cầu khoảng 9,5km. Điểm đầu dự án (phía Hà Nội) kết nối với quốc lộ 32 tại Ba Vì, điểm cuối giao với quốc lộ 32C tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Và được chia làm 2 giai đoạn đầu tư, trong đó, mức đầu tư giai đoạn 1 gần 1.490 tỷ đồng. Nếu được Bộ GTVT phê duyệt, công trình sẽ hoàn thành trong thời gian 18 tháng (quý IV-2016).

Audio 6-4-2015: Trẻ nhiễm HIV/AIDS bị bảo mẫu đánh đập và vụ nghi vấn 2 người mắc cúm A/H5N6 ảnh 4

Mì chính giả làm nhái giống hệt với mì chính thật 

* Nguồn tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua điều tra, thu thập chứng cứ đã phát hiện một cơ sở sản xuất mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto tại địa bàn xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 28 bao mì chính giá rẻ do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng gần 1,4 tấn cùng nhiều dụng cụ để phục vụ cho việc đóng gói. Chủ cơ sở trên là Đỗ Thị Hạnh (49 tuổi, ở thôn Phượng Tường, xã Nhật Tân) khai nhận, mua số mì chính này với giá rẻ sau đó mang về đóng gói nhãn hiệu Ajinomoto, rồi tung ra thị trường để kiếm lời. 

Audio 6-4-2015: Trẻ nhiễm HIV/AIDS bị bảo mẫu đánh đập và vụ nghi vấn 2 người mắc cúm A/H5N6 ảnh 5

Thống đốc Okinawa tuyên bố sẽ không để Mỹ xây dựng căn cứ mới ở tỉnh này

* Thống đốc mới nhậm chức của Okinawa ông Takeshi Onaga đã từ chối nghe theo yêu cầu của chính quyền Tokyo nhằm tái phát triển và định vị lại căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực này. Thống đốc Onaga khẳng định, Okinawa sẽ không bao giờ tình nguyện dành thêm đất cho các căn cứ của Mỹ mà gánh nặng này nên được chia đều cho các vực khác ở Nhật Bản, do điều này có thể gây nguy hiểm cho người dân của Okinawa.

Audio 6-4-2015: Trẻ nhiễm HIV/AIDS bị bảo mẫu đánh đập và vụ nghi vấn 2 người mắc cúm A/H5N6 ảnh 6

Một tên lửa được bắn đi từ tàu hải quân Triều Tiên trong một cuộc tập trận

* Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 6-4 đưa tin, Triều Tiên đã tuyên bố một vùng cấm bay và cấm tàu thuyền ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. Đây là động thái báo hiệu khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tiến hành các vụ phóng tên lửa trước thềm chuyến thăm ba ngày tới Seoul của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, bắt đầu từ 9-4 tới.

Hãng trên dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc nói rằng lệnh cấm trên có hiệu lực từ ngày 1- 4 và chưa rõ khi nào sẽ kết thúc.

Audio 6-4-2015: Trẻ nhiễm HIV/AIDS bị bảo mẫu đánh đập và vụ nghi vấn 2 người mắc cúm A/H5N6 ảnh 7

Cuộc chiến ở Yemen đã đẩy người dân vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng

* Theo hãng tin Reuters, một thành viên cấp cao của phiến quân Houthi tại Yemen, Saleh al Sammad cho biết, lực lượng này sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán hòa bình nếu chiến dịch không kích do Saudi Arabia đứng đầu chấm dứt. Sammad nhấn mạnh, bất cứ tổ chức nào của quốc tế hay khu vực không có quan điểm gây hấn với người Yemen có thể giám sát cuộc hòa đàm và bày tỏ mong muốn, các phiên đối thoại sẽ được tường thuật trực tiếp cho công chúng Yemen theo dõi.

Audio 6-4-2015: Trẻ nhiễm HIV/AIDS bị bảo mẫu đánh đập và vụ nghi vấn 2 người mắc cúm A/H5N6 ảnh 8

Thượng nghị sỹ Dianne Feinstein, Phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện
(Nguồn: patdollard.com)

* Trong lúc có những phản ứng trái chiều tại Quốc hội Mỹ về tầm mức ảnh hưởng đối với Israel, ngày 5-4, Thượng nghị sỹ Dianne Feinstein, Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, một trong những chính khách có tiếng nói lớn nhất của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ, lên tiếng khẳng định, thỏa thuận khung hạt nhân vừa đạt được giữa Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) với Iran sẽ không đe dọa sự tồn vong của Israel, đồng minh thân cận nhất của Washington ở khu vực Trung Đông.

Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Thủ tướng Israel Bejamin Netanyahu nhấn mạnh, thỏa thuận khung nói trên đe dọa an ninh quốc gia, sự tồn vong của Israel và tạo điều kiện dễ dàng hơn để Iran sở hữu bom hạt nhân. Thủ tướng Israel cho rằng vẫn còn đủ thời gian để tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn và gây sức ép với Iran. Đồng thời khẳng định, ông không cố hủy hoại các nỗ lực đàm phán hạt nhân mà chỉ muốn ngăn chặn một thỏa thuận tồi.