Audio 8-1-2018: Khởi tố lái xe gây tai nạn làm 5 công nhân tử vong tại Hà Giang

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt cặp vợ chồng giáo viên lừa hàng trăm tỷ đồng; Khởi tố lái xe gây tai nạn làm 5 công nhân tử vong tại Hà Giang; Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa; Bão tuyết kỷ lục, sân bay JFK ở Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn...

Bản tin phát thanh ngày 8-1-2018.

*Ngày 7-1, Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cặp vợ chồng giáo viên Nguyễn Trung Kiên (SN 1985) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, đều trú tại 51A, phố Phai Luông 2, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn).

Cơ quan điều tra cho biết, lợi dụng sự tín nhiệm, hai đối tượng huy động trên 100 tỷ đồng của hàng chục người trong và ngoài tỉnh để kinh doanh bể bơi nhân tạo, sau đó bỏ trốn từ 18-12-2017. Công an địa phương vào cuộc điều tra và bắt được Hiền- Kiên tại một quán cafe ở TP.HCM, sau đó di lý về Lạng Sơn để điều tra xử lý.

*Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 công nhân đang thi công trên đường tử vong tại Hà Giang, ngày 8-1, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn của Công an tỉnh Hà Giang, cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Công Hiếu (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) là người điều khiển xe ôtô gây ra tai nạn về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lái xe Lương Công Hiếu.

*Sáng 8-1, TAND Hà Nội khai mạc phiên tòa sơ thẩm, xét xử hai ông Đinh La Thăng (58 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN), Trịnh Xuân Thanh (52 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí – PVC) cùng 20 người trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên áp dụng quy định mới về phòng xử không có vành móng ngựa.

Ông Trịnh Xuân Thanh tại Tòa án Hà Nội.

*Ngày 7-1, sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở thành phố New York, Mỹ đã rơi vào vào tình trạng hỗn loạn do một đường ống nước bị vỡ, làm ngập lụt khu vực ga số 4, trong bối cảnh trận bão tuyết lớn khiến nhiệt độ giá lạnh tại Bờ Đông nước Mỹ lập kỷ lục mới.

Rất nhiều hãng hàng không nước ngoài không thể tiếp nhận và trả khách tại ga số 4. Trong những ngày qua, sân bay lớn nhất New York luôn trong tình trạng căng thẳng với khối lượng lớn hành khách phải chờ đợi vì máy bay bị trễ hay thiết bị trục trặc do bão tuyết.

Sân bay JFK Mỹ hỗn loạn do bão tuyết.

*Ngày 8-1, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon thông báo nước này sẽ tìm cách thảo luận cách làm dịu căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên và đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh khi tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao với Triều Tiên vào ngày 9-1 tới.

Phát biểu với báo giới, vị trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc nêu rõ: “Về cơ bản, hai bên sẽ tập trung vào vấn đề Olympic. Khi thảo luận về mối quan hệ liên Triều, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tìm cách nêu vấn đề các gia đình bị ly tán do chiến tranh cũng như cách làm dịu tình trạng căng thẳng quân sự."