[AUDIO 7-8-2019]: Đội Việt Nam nhất bảng trong ngày thứ hai đua xe tăng tại Nga

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đội Việt Nam nhất bảng trong ngày thứ hai đua xe tăng tại Nga; Khởi tố vụ bé trai 6 tuổi tử vong do trường học bỏ quên trên xe đưa đón; Xuất hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm H5N6; Mỹ phong tỏa tài sản của Venezuela; Nga và Trung Quốc chuẩn bị xây dựng tuyến cáp treo xuyên quốc gia đầu tiên trên thế giới.

* Đội Việt Nam nhất bảng trong ngày thứ hai đua xe tăng tại Nga

Kíp xe thứ hai của đội tuyển Việt Nam (VN2) hôm qua thi đấu vòng loại Giải đua xe tăng quốc tế (Tank Biathlon) 2019 với các đối thủ cùng bảng đến từ Cuba, Angola và Sudan tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moskva của Nga.

Trong ngày thi đấu thứ hai, kíp xe VN2 di chuyển với tốc độ khá cao, đạt tốc độ tối đa 70 km/h, vượt các chướng ngại vật một cách thuận lợi và vươn lên đứng nhất bảng.

Tuy nhiên, trong bài bắn vào 3 mục tiêu mô phỏng xe tăng từ khoảng cách 1.700 m, pháo thủ chỉ bắn trúng một mục tiêu.

Ở bài bắn mục tiêu mô phỏng trực thăng và lính diệt xe tăng đối phương, kíp xe tăng VN2 đều bắn trượt. Đội VN2 hoàn thành phần thi sau 31 phút 12 giây, thành tích vượt trội so với kết quả về đích sau 32 phút 17 giây và tốc độ tối đa 66 km/h của kíp xe VN1 trước đó một ngày.

Kip xe VN4 cuối cùng của đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vào ngày 8-8. Theo quy chế cuộc thi, 12 đội tuyển có tổng thời gian của ba kíp ngắn nhất sẽ lọt vào vòng bán kết.

* Khởi tố vụ bé trai 6 tuổi tử vong do trường học bỏ quên trên xe đưa đón

Liên quan đến sự việc bé trai mới vào lớp 1, nhà ở Cầu Giấy bị xe đưa đón của trường Gateway (Hà Nội) bỏ quên 9 tiếng trong xe (từ 7h sáng đến 16h chiều) ngày 6-8 dẫn đến tử vong, CAQ Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ Luật hình sự.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đang làm việc với những người có liên quan, củng cố tài liệu, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, sau khi phát hiện bé trai nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái, cháu đã được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, không có phản ứng ánh sáng, mạch không, huyết áp không. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu nhưng không có kết quả.

Trước đó, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân bé trai tử vong.

Thi thể của bé trai sau đó được giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

* Xuất hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm H5N6

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xuất hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm chủng H5N6 trên đàn gà nuôi tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc với tổng đàn 10.500 con.

Cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số gà nhiễm bệnh, khoanh vùng, phun thuốc khử trùng, rắc vôi bột, điều tra dịch tễ tại ổ dịch, lấy mẫu tiến hành xét nghiệm tại 2 hộ nuôi gà xung quanh ổ dịch.

Tỉnh cũng đã xuất 230.000 liều vaccine cúm H5N6 tiêm cho đàn gà của 3 địa phương của huyện Xuyên Mộc là xã Phước Thuận, xã Phước Tân và thị trấn Phước Bửu. Đây là những địa phương có dịch và trong vùng nguy cơ cao.

Cúm A/H5N6 là chủng virus có độc lực cao. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cúm lây truyền từ người sang người.

* Mỹ phong tỏa tài sản Venezuela

Vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản của Venezuela tại Mỹ và cấm tất cả mọi giao dịch liên quan tới tài sản của Venezuela.

Đây là lần đầu tiên Washington áp đặt một biện pháp trừng phạt như vậy đối với một quốc gia ở Tây Bán cầu trong 30 năm qua và là biện pháp cấm vận kinh tế toàn diện tương tự như đã làm với Triều Tiên, Iran, Syria và Cuba.

Chính quyền Mỹ muốn gia tăng sức ép tối đa dành cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Venezuela cũng đã lên tiếng phản đối tại Liên Hợp Quốc, cho rằng Mỹ đang chống lại người dân Venezuela, có mục đích tước đoạt của cải và tài nguyên của Venezuela.

* Nga và Trung Quốc chuẩn bị xây dựng tuyến cáp treo xuyên quốc gia đầu tiên trên thế giới

Mới đây, Nga và Trung Quốc đã bắt đầu chuẩn bị xây dựng tuyến cáp treo xuyên quốc gia đầu tiên trên thế giới.

Tuyến cáp treo này sẽ nối liền 2 bờ sông Amur, còn được biết đến với tên gọi sông Hắc Long Giang ở Trung Quốc. Hiện thủ tục giữa 2 quốc gia đã hoàn tất và các công đoạn chuẩn bị xây dựng sẽ bắt đầu vào năm 2020.

Dự án tuyến cáp treo xuyên quốc gia sẽ nối liền thành phố Hắc Hà ở vùng Đông Bắc Trung Quốc và vùng Blagoveshensk của Nga vốn bị ngăn cách bởi con sông Amur.

Theo dự án, chiều dài của tuyến cáp treo này là 973m, gồm 2 đường, mỗi đường có 4 cabin với trọng tải đáp ứng 60 người và hành lý.

Nếu dự án thành công, có thể đi từ Nga đến Trung Quốc chỉ trong 6 phút và thời gian di chuyển thực giữa hai nhà ga ở hai thành phố chỉ còn mất 3 phút.

Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành và vận chuyển khách vào năm 2022.