Audio 4-5-2016: Tài xế xe khách vi phạm luật, hất TTGT lên nóc capo hòng bỏ chạy

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chuyên gia quốc tế đến Hà Tĩnh tìm nguyên vụ cá chết hàng loạt; Tài xế xe khách vi phạm luật, hất TTGT lên nóc capo hòng bỏ chạy; Ngoại trưởng Mỹ ra tối hậu thư, buộc Tổng thống Syria phải ra đi; Singapore bắt 8 công dân Bangladesh âm mưu tấn công khủng bố kiểu IS…

Bản tin phát thanh ngày 4-5-2016

* Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cả nước xảy ra 152 vụ TNGT, làm 111 người chết, 138 người bị thương.

Trong đó, đặc biệt ngày 3-5, cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn, làm 41 người chết và 50 người bị thương. Có 3 vụ TNGT nghiêm trọng, xảy ra lần lượt tại Đắk Nông, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, làm 10 người chết, 25 người bị thương.

Audio 4-5-2016: Tài xế xe khách vi phạm luật, hất TTGT lên nóc capo hòng bỏ chạy  ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại Quảng Ngãi sáng ngày 3-5, làm 9 người thương vong

* Tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4-5 cho biết, đã thành lập hội đồng chuyên gia khoa học và công nghệ cấp quốc gia để phân tích, đánh giá nguyên nhân hiện tượng cá chết tại miền Trung.

Cùng ngày, nguồn tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một đoàn chuyên gia, các nhà khoa học đến từ Mỹ, Đức, Israel - những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực hải dương học, địa chất ven biển, kỹ thuật bờ biển và môi trường bền vững, đã có mặt tại Hà Tĩnh, bắt đầu lấy các mẫu nghiên cứu để truy tìm nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt vừa qua.

Audio 4-5-2016: Tài xế xe khách vi phạm luật, hất TTGT lên nóc capo hòng bỏ chạy  ảnh 2

Hội đồng chuyên gia khoa học và công nghệ cấp quốc gia chính thức làm việc với các chuyên gia quốc tế tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt

*  CAP Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Thủy (46 tuổi, quê Quảng Ninh) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. 

Trước đó, khoảng 7h ngày 4-5, Thủy điều khiển xe ô tô khách 16 chỗ BKS 29B-007.09 dừng xe đón trả khách không đúng nơi qui định, khi lực lượng thanh tra giao thông (TTGT) yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, Thủy đã tăng ga bỏ chạy, hất một TTGT lên nắp capo, buộc người này phải bám cần gạt nước suốt quãng đường hơn 500m, sau đó dừng lại nhưng khóa cửa, không hợp tác.

Audio 4-5-2016: Tài xế xe khách vi phạm luật, hất TTGT lên nóc capo hòng bỏ chạy  ảnh 3

Hình ảnh thanh tra bám cần gạt nước xe khách 16 chỗ sáng 4-5 trên đường Giải Phóng
(Ảnh: Camera Kính mắt Hoàng Cường)

* Trưa 4-5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho biết, đã điều động tàu SAR 412 ra Hoàng Sa đón 34 ngư dân trên tàu cá Qna 95959 bị một tàu chưa rõ lai lịch đâm chìm khi đang hành nghề câu mực ở khu vực đông bắc Hoàng Sa đêm ngày 3-5.

* Sau cuộc họp khẩn với đại diện Liên Hợp Quốc tại Syria và Ngoại trưởng Nga ở Moscow hôm 3-5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra tối hậu thư, buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi để bắt đầu sự chuyển tiếp chính trị, nếu không nước này sẽ đối mặt với hậu quả khôn lường.

Audio 4-5-2016: Tài xế xe khách vi phạm luật, hất TTGT lên nóc capo hòng bỏ chạy  ảnh 4

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

* Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 3-5 đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá châu Âu 2016 (EURO 2016) vào mùa Hè tới tại quốc gia này. Theo người đứng đầu Bộ Nội vụ Pháp, Paris cần phải sử dụng mọi biện pháp có thể nhằm ngăn chặn mối đe dọa này.

* Cảnh sát Singapore ngày 3-5 đã bắt 8 người đàn ông Bangladesh đang làm việc tại nước này, với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố và thành lập nhà nước hồi giáo kiểu IS khi hồi hương. Đây là những trường hợp công nhân nước ngoài đầu tiên tại Singapore bị bắt vì dính líu tới khủng bố.

Audio 4-5-2016: Tài xế xe khách vi phạm luật, hất TTGT lên nóc capo hòng bỏ chạy  ảnh 5

Chân dung 8 người đàn ông Bangladesh âm mưu khủng bố chính quê hương của mình
(Ảnh: Straitstimes)

* Ngày 4-5, các tay súng Hồi giáo ở miền Nam Philippines đưa ra cảnh báo mới, đe dọa sát hại 3 con tin còn lại sau khi hành quyết 1 con tin người Canada cách đây một tuần.

* Tờ USA Today ngày 3-5 cho biết, Trung Quốc đã từ chối cho phép nhóm tàu sân bay do tàu USS John C. Stennis dẫn đầu cập cảng Hong Kong mà không đưa ra bất kỳ một lý do nào.