Audio 21-1-2018: Thua U23 Việt Nam tại tứ kết, Iraq nhận vô số chỉ trích

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Miền Bắc sắp đón đợt rét cực mạnh, kéo dài đến đầu tháng Hai; Đang bị truy nã vì hiếp dâm, cướp tài sản vẫn tiếp tục gây án; Thua U23 Việt Nam tại tứ kết, Iraq nhận vô số chỉ trích; Hàng triệu phụ nữ ở Mỹ xuống đường tuần hành bảo vệ quyền phụ nữ....

Bản tin phát thanh ngày 21-1-2018.

*Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, khoảng ngày 25-01 tới, toàn miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh, gây rét đậm, rét hại diện rộng.

Dự báo đợt rét đậm này sẽ kéo dài khoảng 10 ngày. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội có thể giảm còn 14-15 độ, đêm rét 12-13 độ, có thể xuống thấp hơn. Vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối. Khi kết thúc đợt rét này, khu vực miền Bắc sẽ tăng nhiệt dần, nhưng đến thời điểm Tết Mậu Tuất 2018, miền Bắc lại xuất hiện rét đậm, rét hại.

*Ngày 20-1, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng trong quá trình làm nhiệm vụ xử lý vi phạm đã bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản. Quá trình xác minh nhân thân, bất ngờ phát hiện đối tượng Nguyễn Phi Long (32 tuổi), ngụ tại TP HCM lại chính là Ngô Viết Sinh (30 tuổi), ngụ tại thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), đối tượng đang bị truy nã về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Ngô Viết Sinh trốn truy nã dưới tên khác những đã bị CSGT tỉnh Lâm Đồng phát hiện.

Vào năm 2011, Ngô Viết Sinh cùng một số đối tượng giở trò đồi bại với một thiếu nữ trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, sau đó cướp tài sản. Gây án xong Sinh và các đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương.

*U23 Iraq bước vào giải U23 châu Á với tư cách ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Thế nhưng, họ bất ngờ bị loại bởi U23 Việt Nam, đội bóng lần đầu tiên lọt vào tứ kết của giải.

Thất bại này khiến cho giới truyền thông và người hâm mộ Iraq tức giận, nhất là trong bối cảnh các cầu thủ Iraq tỏ ra khinh địch. Bên cạnh những lời chỉ trích các cầu thủ nước nhà, người hâm mộ Iraq cũng dành lời khen ngợi cho U23 Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc thầy trò HLV Park Hang-seo tiến xa hơn nữa.

U23 Iraq bị chỉ trích nặng nề sau khi thua U23 Việt Nam.

*Hàng triệu phụ nữ tại thủ đô Washington và các bang trên khắp nước Mỹ đã tham gia hoạt động “Tuần hành vì phụ nữ,” lên tiếng bảo vệ quyền của phụ nữ trong ngày 20-1, đúng thời điểm tròn một năm nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

Ngoài các khẩu hiệu đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ như "Phụ nữ sẽ không cúi đầu”, “yêu cầu bình đẳng cho mọi người,” “quyền cho phụ nữ,” người tham gia tuần hành còn mang nhiều thông điệp gửi tới Tổng thống Trump liên quan vấn đề người nhập cư cũng như những vấn đề nước Mỹ đang phải đối mặt.

Phụ nữ Mỹ tuần hành bảo vệ quyền phụ nữ.

*Ngày 20-1, bốn đối tượng có súng đã tấn công vào khách sạn Intercontinental ở thủ đô Kabul của Afghanistan và bắt đầu nổ súng vào khách thuê phòng. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cũng xác nhận rằng khách sạn trên đã bị tấn công vào khoảng 21 giờ ngày 20/1 (giờ địa phương, khoảng 23 giờ 30 giờ Hà Nội).

Theo ông Danish, các lực lượng đặc nhiệm Afghanistan đã tới hiện trường để đối phó với cuộc tấn công. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận đứng sau vụ tấn công này.