Audio 20-5-2016: Làm rõ vụ công ty Mei Sheng xả thải không qua xử lý ra hồ chứa nước

ANTĐ -Khởi tố “tú ông” môi giới gái mại dâm; Làm rõ vụ công ty Mei Sheng xả thải không qua xử lý ra hồ chứa nước; Lộ diện 14 doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa đăng ký hoạt động; EU cứu trợ hạn hán, mặn xâm nhập tại Việt Nam; Máy bay Ai Cập mất tích: Không loại trừ khả năng khủng bố; IS lên kế hoạch tiếp tục tấn công Pháp…

Bản tin phát thanh ngày 20-5-2016.

*Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Ngọc Tiến (52 tuổi, trú phường Hưng Bình) về tội “Môi giới mại dâm”.

Cảnh sát phát hiện vài tháng gần đây tại Vinh, gái bán dâm thường la cà tới một số khách sạn, nhà nghỉ gửi lại số điện thoại cho nhân viên bảo vệ nhờ làm môi giới.

Một ngày cuối tháng 4, từ việc bắt quả tang 2 phụ nữ gần 30 tuổi đang bán dâm trong khách sạn, cảnh sát đã lần ra đối tượng môi giới là Nguyễn Ngọc Tiến.

"Tú ông" Nguyễn Ngọc Tiến.

*Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về việc xả thải trực tiếp không qua xử lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mei Sheng Textiles Việt Nam.

Trước đó, báo chí đưa tin, phân xưởng nhuộm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mei Sheng Textiles Việt Nam không được phép hoạt động nhưng vẫn tồn tại suốt 7 năm qua, xả thải trực tiếp ra hồ chứa nước Đá Đen cung cấp cho 90% dân số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mặc dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt và 6 lần bị niêm phong, nhưng phân xưởng này vẫn tiếp tục hoạt động trở lại và xả thải không qua xử lý ra hồ chứa nước.

*Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, vừa qua, cơ quan này đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên ngành đã điều tra, phát hiện 14 doanh nghiệp kinh doanh hoạt động bán hàng đa cấp nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và tiến hành xử lý vi phạm.

*Phái đoàn EU tại Việt Nam ngày 19-5 thông báo, để đối phó hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra tại nhiều vùng của Việt Nam từ cuối năm 2015, Liên minh châu Âu (EU) đang cung cấp 90.000 euro tài trợ nhân đạo để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng nhất ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

EU tài trợ cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán, xâm nhập mặn ở Việt Nam.

Khoản tài trợ này của EU nằm trong gói tài trợ 178.000 euro do Quỹ Cứu trợ Thảm họa Khẩn cấp để giúp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cung cấp nước uống an toàn, thúc đẩy thực hành vệ sinh và chăm sóc sức khỏe tốt, chuyển tiền mặt vô điều kiện cho các hộ nghèo nhất để đáp ứng nhu cầu về thực phẩm và các ưu tiên khác.

*Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail ngày 19-5 cho biết, cuộc tìm kiếm máy bay mất tích của hãng EgyptAir đang diễn ra và còn quá sớm để loại trừ bất kỳ giả thuyết nào cho vụ việc, bao gồm cả khả năng bị khủng bố.

Trong khi đó, dự kiến, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi sẽ chủ trì một cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia. Tuy nhiên, tuyên bố từ văn phòng tổng thống nước này không nêu rõ buổi họp có bàn về vấn đề máy bay mất tích hay không.

Sáng sớm 19-5, chuyến bay MS804 của Hãng hàng không EgyptAir đã mất tích trong hành trình từ Paris tới Cairo. Máy bay mất liên lạc trên biển Địa Trung Hải.

Máy bay EgyptAir mất tích không loại trừ khả năng bị khủng bố.

*Giám đốc cơ quan tình báo nội địa Pháp (DGSI) Patrick Calvar cảnh báo IS đang chuẩn bị tiến hành "chiến dịch tấn công khủng bố" ở Pháp với các phương thức nhanh chóng và táo tợn hơn. Ông Calvar khẳng định Pháp là mục tiêu bị đe dọa nhiều nhất và IS đang lên kế hoạch đặt thiết bị nổ xung quanh những khu vực đông người tại thủ đô Paris.

Quốc hội Pháp cũng đã phê chuẩn việc gia hạn thêm hai tháng tình trạng khẩn cấp, được áp đặt sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố hàng loạt hồi tháng 11 năm ngoái.