Audio 18-5-2016: Đã có kết quả kiểm tra mẫu nước vụ cá chết trên sông Bưởi

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ cá chết trên sông Bưởi: Đã có kết quả kiểm tra mẫu nước; Phát hiện cơ sở làm giá “siêu tốc” bằng hóa chất Trung Quốc; Cố tình gây sự để cướp điện thoại; Lộ nơi ẩn náu của thủ lĩnh tối cao IS; Đánh bom kép đẫm máu tại Iraq, ít nhất 25 người thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 18-5-2016

* Ngày 17-5  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả kiểm tra mẫu nước sông Bưởi. Theo đó, kết quả kiểm tra mẫu nước sông Bưởi vượt ngưỡng cho phép là 7,5 lần, kiểm tra lâm sàng dịch bệnh trên cá không tìm thấy dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngành chức năng khẳng định cá chết trên sông Bưởi do các yếu tố môi trường bị ô nhiễm nặng. Do vậy, cần phải có thời gian để mưa lũ rửa trôi và khả năng tự làm sạch của môi trường tự nhiên.

Cá sông Bưởi chết hàng loạt không do dịch bệnh mà do nguồn nước ô nhiễm nặng

*Sáng 17-5, Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của bà Phạm Thị Mỹ Phượng (trú tại Thị xã Thuận An, Bình Dương). Tại thời điểm kiểm tra, trong cơ sở đang lưu trữ 1.800 ống hóa chất màu trắng, dạng lỏng, có nhãn mác hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc và hơn 250 vỏ ống hóa chất đã được sử dụng; có 96 thùng giá đỗ (15 kg/thùng), trong đó có 8 thùng đang chuẩn bị đưa đi bán và 20 thùng giá đỗ chưa kịp tưới hóa chất.

* Ngày 17-5, CQĐT CAQ Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Trần Cao Lương (17 tuổi, trú tại huyện Đông Anh để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, đầu tháng 5, anh Hoàng Văn Thanh và chị Nguyễn Nhật Thu, trong khi đứng hóng mát trên cầu Nhật Tân, thuộc phường Phú Thượng, đã bị Trần Cao Lương đi xe máy cùng 2 đối tượng khác, cố tình gây sự rồi hành hung. Hoảng sợ, đôi nam nữ lên xe máy phóng về đường Lạc Long Quân, nhóm đối tượng đã ép chặn được xe của anh Thanh. Lương nhặt viên gạch đập liên tiếp vào đầu anh Thanh, rồi cướp điện thoại di động iPhone 5s của chị Thu. Đúng lúc này, tổ tuần tra CAP Phú Thượng đi qua, đã phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Trần Cao Lương

*Chiều ngày 17-5, ông Dương Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết: “UBND huyện đã chuyển hồ sơ làm rõ hành vi quyết toán khống, chiếm đoạt số tiền khoảng 400 triệu đồng của chuyên viên Lê Minh Trung Phòng GD&ĐT huyện Thủ Thừa trong 2 năm học 2013 và 2014”. số tiền này do Trung chiếm đoạt trong thời gian từ năm 2013 – 2014, khi đối tượng được giao nhiệm vụ quyết toán tiền tập huấn cho giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn.

* Truyền thông Iraq cho biết thủ lĩnh tối cao của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Abu Bakr al-Baghdadi, đã quay trở lại Iraq từ Syria và hiện đang ẩn náu tại tỉnh Nineveh. Trang tin Sumeria News bằng tiếng Arập dẫn nguồn tin giấu tên tại Iraq cho biết, tên al-Baghdadi và các thủ lĩnh khác của IS đã bí mật quay trở lại nước này. Chúng trở về Iraq từ Syria qua các con đường sa mạc do IS kiểm soát tại cả hai nước.

“Trùm sò” của IS Abu Bakr al-Baghdadi

* Ngày 17-5, theo Sputnik, một vụ đánh bom kép đã xảy ra tại Baghdad, thủ đô của Iraq khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Đây là vụ đánh bom mới nhất xảy ra tại thủ đô của Iraq. Vụ nổ đầu tiên và nguy hiểm nhất diễn ra tại quận al-Shaa phía bắc của Baghdad, quả bom thứ 2 phát nổ tại một khu chợ thuộc Al-Rashee, một quận phía nam của thủ đô. Chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.

Vụ đánh bom kép khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương

* Bộ Nội vụ Tunisia ngày 17-5 thông báo, các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 9 phần tử khủng bố tại thành phố Ben Guerdane, giáp biên giới với quốc gia láng giềng Libya. Các phần tử này đang chuẩn bị tiến hành tấn công khủng bố nhằm vào nhiều địa điểm trong nước cũng như nhằm vào các nhân viên an ninh. Theo nguồn tin trên, trong số những kẻ bị bắt có một phần tử khủng bố nguy hiểm. Các đối tượng trên sẽ được giao nộp cho Cơ quan chống khủng bố quốc gia tại Tunisia.