Audio 16-2-2015: Phát hiện lô mực ống tại siêu thị Metro nhiễm khuẩn gây tiêu chảy

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cấm tất cả các loại phương tiện qua cầu Nhật Tân trong đêm Giao thừa; Phát hiện lô mực ống tại siêu thị Metro nhiễm khuẩn gây tiêu chảy; NATO có thể sẽ không kích Donbass nếu hòa bình không được thực thi; IS công bố video hành quyết 21 người Ai Cập…

Bản tin phát thanh ngày 16-2-2015

* Phòng CSGT CATP Hà Nội đã công bố kế hoạch phân làn, phân luồng trong dịp Tết Nguyên đán 2015. Cụ thể, từ 21h ngày 18-2 đến 2h sáng ngày 19-2, cấm các loại xe ôtô tải (loại trên 500kg), xe khách (loại 16 chỗ trở lên) lưu thông trên các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp (đoạn từ Quốc lộ 5 kéo dài đến cầu Nhật Tân), Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Thanh Niên. Ngoài ra, tất cả cái loại phương tiện đều bị cấm lưu thông qua cầu Nhật Tân trong khoảng từ 23h45 ngày 18-2 đến 1h sáng ngày 19-2.

Audio 16-2-2015: Phát hiện lô mực ống tại siêu thị Metro nhiễm khuẩn gây tiêu chảy ảnh 1

Hơn 400 cuộc gọi đến đường dây nóng
phản ánh về việc nhà xe nhồi nhét, tăng giá vé vô tội vạ

* Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày 27 Tết, tức ngày 15-2 đã nhận được khoảng 400 cuộc gọi của người dân đến số điện thoại đường dây nóng phản ánh về tình trạng nhà xe chặt chém, nhồi nhét khách. Cùng ngày, cả nước xảy ra 39 vụ TNGT, làm chết 27 người, bị thương 26 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 37 vụ, làm chết 24 người, bị thương 26 người; đường sắt: xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người.

Audio 16-2-2015: Phát hiện lô mực ống tại siêu thị Metro nhiễm khuẩn gây tiêu chảy ảnh 2

Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP Trung ương kiểm tra, lấy mẫu tại siêu thị Metro

* Cũng trong ngày 15-2, Bộ Y tế công bố phát hiện 1 lô mực ống lấy mẫu tại siêu thị Metro Thăng Long (Hà Nội) bị nhiễm khuẩn Salmonella - loại vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy. Lô sản phẩm này do Công ty TNHH Hải Nam (ở số 27 Nguyễn Thông, phường Phú Hải, TP Phan Thiết, Bình Thuận) chế biến, sản xuất. Hiện Thanh tra Bộ Y tế đã buộc tạm dừng lưu thông lô hàng này.

* Khoảng 10h40 ngày 15-2, nhận tin từ tàu cá ĐNa 90350 do ông Nguyễn Xuân Điều làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng về việc ngư dân Nguyễn Văn Cảm (35 tuổi, quê xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị thương nặng cần được cứu nạn khẩn cấp, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã cử tàu SAR 412 lên đường cứu nạn. Đến 22h15 cùng ngày, sau khi được sơ cứu tại chỗ, tàu SAR 412 đã đưa một ngư dân Cảm vào bờ cấp cứu.

Audio 16-2-2015: Phát hiện lô mực ống tại siêu thị Metro nhiễm khuẩn gây tiêu chảy ảnh 3

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

* Các trang mạng của Nga dẫn một số nguồn tin vài ngày trước cho biết nếu hòa bình không được thực thi tại Donbass (miền Đông Ukraine), lực lượng không quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo yêu cầu chính thức của Kiev, có thể tiến hành không kích vào hàng loạt cứ điểm của "những kẻ vi phạm kế hoạch hòa bình". Tin cho biết các đơn vị đặc nhiệm của NATO, đang hiện diện ở Ukraine, cùng với các lực lượng của chính quyền Kiev, sẽ làm tất cả để dập tắt cuộc xung đột ở miền Đông nước này.

* Ngày 15-2, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã công bố một video hành quyết 21 người Ai Cập, theo đạo Kito giáo, bị bắt cóc ở Lybia. Theo Flashpoint Intelligence, một công ty an ninh toàn cầu, video này được xem như là "thông điệp máu" gửi đến các quốc gia theo đạo Kito, được phát hành bởi Trung tâm truyền thông Al-Hayat của IS. 

Audio 16-2-2015: Phát hiện lô mực ống tại siêu thị Metro nhiễm khuẩn gây tiêu chảy ảnh 4

Hiện trường vụ xả súng tại một quán cà phê ở Copenhagen

* Kênh truyền hình Đan Mạch TV2 News ngày 15-2 đã công bố danh tính thủ phạm gây ra 2 vụ xả súng liên tiếp làm 2 người thiệt mạng và 5 cảnh sát bị thương tại thủ đô Copenhagen đêm 14-2, sau khi tên này bị cảnh sát bắn chết. Theo nguồn tin trên, thủ phạm có tên là Omar Abdel Hamid El-Hussein, hung thủ duy nhất trong hai vụ tấn công vừa qua. Vụ việc xảy ra tại Copenhagen đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng xảy ra một kịch bản tấn công khủng bố tương tự tại Đan Mạch như đã xảy ra hồi tháng trước ở thủ đô Paris của Pháp, làm 17 người thiệt mạng.

* Hãng AP dẫn nguồn tin từ Công ty an ninh mạng Kaspersky Lab của Nga ngày 16-2 cho biết, một đường dây tin tặc đã đánh cắp tới 1 tỷ USD từ nhiều ngân hàng trên khắp thế giới. Theo Kaspersky Lab, những đối tượng trên bắt đầu hoạt động ít nhất là từ cuối năm 2013 và xâm nhập hơn 100 ngân hàng tại 30 quốc gia. Sau khi truy cập được các máy tính của những ngân hàng này thông qua hình thức gửi thư điện tử để đánh cắp thông tin tài khoản hoặc các thủ đoạn khác. Khi đã nắm rõ các hoạt động của ngân hàng, tin tặc sẽ tiến hành đánh cắp tiền mà không gây nghi ngờ gì, lập trình để các máy ATM nhả tiền vào thời điểm cụ thể hoặc tạo tài khoản giả rồi chuyển tiền vào những tài khoản đó.

Audio 16-2-2015: Phát hiện lô mực ống tại siêu thị Metro nhiễm khuẩn gây tiêu chảy ảnh 5

* Hãng thực phẩm Patties Foods, Australia đã ra thông báo thu hồi sản phẩm dâu đông lạnh trên toàn quốc, bao gồm gói quả dâu hỗn hợp đông lạnh loại 300g và 500g (Creative Gourmet Mixed Berries), sau khi 5 người bị nhiễm viêm gan A do ăn sản phẩm này. Trước đó, tất cả các gói sản phẩm dâu đông lạnh loại 1kg (Nanna’s Frozen Mixed Berries) cũng đã bị thu hồi sau khi Bộ Y tế bang Victoria cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus viêm gan A. 

Sản phẩm dâu đông lạnh bị nghi nhiễm virus viêm gan A được đóng gói tại Trung Quốc trước khi phân phối tới Australia.