[Audio 16-11-2019] Cái kết của người phụ nữ buôn phế liệu lừa đảo hơn 25 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tàu hỏa đâm ngang ô tô, một người tử vong; Tuyên phạt gã cha dượng “hờ” 15 năm tù về tội hiếp dâm con gái người tình; Cái kết của người phụ nữ buôn phế liệu lừa đảo hơn 25 tỷ đồng; Xử phạt 1,5 triệu đồng nam thanh niên đốt pháo sáng trận Việt Nam – UAE; Chuyến bay thương mại dài và lâu nhất trong lịch sử; Dồn dập các làn sóng chỉ trích nền giáo dục Pháp tại nhiều trường đại học.

* Tàu hỏa đâm ngang ô tô, một người tử vong

Hình ảnh chiếc ô tô sau vụ tai nạn (Ảnh: VietnamNet)

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15-11, chiếc ô tô Kia K3 mang BKS 37A – 197.66 do chị Lê Thị Ngọc Thúy (30 tuổi, trú tại TP Vinh) băng qua đường sắt bị tàu hỏa đâm ngang.

Sau cú va chạm, xe ô tô bị hất văng về phía trước khoảng 10m và lật ngửa. Khi người tham gia giao thông phát hiện và tới trợ giúp thì phát hiện chị Thúy đã tử vong trên xe.

Theo chia sẻ của một cán bộ ngành đường sắt xử lý vụ việc tại hiện trường: “Có thể tài xế bị lạc đường nên quay đầu xe bất cẩn, không chú ý tàu đang tới nên dẫn đến tai nạn”. Vị trí xảy ra tại nạn không có các gác chắn và được lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân sự việc.

* Tuyên phạt gã cha dượng “hờ” 15 năm tù về tội hiếp dâm con gái người tình

[Audio 16-11-2019] Cái kết của người phụ nữ buôn phế liệu lừa đảo hơn 25 tỷ đồng ảnh 2

Bị cáo Ngô Hữu Lộc (Ảnh: VietnamNet)

Ngày 15-11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP Hồ Chí Minh) đã quyết định tuyên phạt bị cáo Ngô Hữu Lộc (33 tuổi, trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh) 15 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng truy tố, Lộc có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị Thanh T. Bà T có hai người con riêng, trong đó có một người con gái là cháu N (SN 2005) bị khuyết tật và tâm thần nặng.

Sau khi nghi ngờ em gái tên N bị xâm hại tình dục, người con trai của bà T đã lắp camera để theo dõi. Đến tối ngày 19-4-2019, anh trai cháu N phát hiện hành vi đồi bại của Lộc và đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, công an quận 10 bắt khẩn cấp gã “yêu râu xanh” này. Tại cơ quan công an, Lộc khai đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N 3 lần.

Không chỉ có hành vi phạm tội này, trước đó, Ngô Hữu Lộc cũng đã bị TAND quận 5, TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

* Cái kết của người phụ nữ buôn phế liệu lừa đảo hơn 25 tỷ đồng

Lê Thị Kiều Châu (44 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vừa bị tuyên phạt 24 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Từ năm 2013 đến tháng 9-2017, Lê Thị Kiều Châu đã vay mượn tiền, vàng với lý do cần tiền để làm ăn, buôn bán phế liệu, cùng với đó là chơi hụi với 12 người, tổng số tiền lên đến hơn 25 tỷ đồng.  Trong đó, bà Châu đã trả được số tiền gốc là hơn 12 tỷ đồng và trả lãi hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình làm ăn thua lỗ kéo dài đã khiến bà Châu mất khả năng chi trả và đến tháng 9-2017, bà Châu vỡ nợ.

Khi bị các chủ nợ đòi liên tục thì bà đã nảy ra ý định gian dối và thực hiện nó. Bà vay tiên của người quen, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Tại phiên tòa xét xử ngày 15-11, Lê Thị Kiều Châu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Ngọc Giàu, chồng của bà Châu cũng bị nhận án 15 tháng cải tạo về hành vi bỏ trốn cùng, che giấu tung tích, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

* Xử phạt 1,5 triệu đồng nam thanh niên đốt pháo sáng trận Việt Nam – UAE

[Audio 16-11-2019] Cái kết của người phụ nữ buôn phế liệu lừa đảo hơn 25 tỷ đồng ảnh 3

Nam thanh niên đốt pháo sáng sau trận Việt Nam - UAE (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Nguyễn Trọng Du (SN 1999, trú tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) bị xử phạt 1,5 triệu đồng do đã có hành vi đốt phát sáng trong trận đấu giữa Việt Nam và UAE vào ngày 14-11 vừa qua.

Khoảng 22 giờ, sau khi trận đấu kết thúc, bảo vệ trận đấu bóng đá, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện Nguyễn Trọng Du có hành vi đốt pháo sáng trong sân vận động. Tại cơ quan điều tra, Du khai nhận bản thân là thành viên của một hội cổ động viên, lợi dụng lúc cổ động viên tràn vào sân đã mang theo pháo sáng vào, với mục đích đốt trong trận đấu. Do lực lượng làm nhiệm vụ đông nên Du không thực hiện được hành vi này, và sau khi trận đấu kết thúc, nam thanh niên đã đốt.

* Chuyến bay thương mại dài và lâu nhất trong lịch sử

[Audio 16-11-2019] Cái kết của người phụ nữ buôn phế liệu lừa đảo hơn 25 tỷ đồng ảnh 4

Chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner (Ảnh: Getty)

Ngày 15-11, chuyến bay thương mại bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của hãng Qantas, Australia đã hạ cánh an toàn, chính thức đánh dấu dấu mốc mới cho hãng máy bay này.

Chuyến bay chở 50 người, gồm cả 4 phi công, khởi hành lúc 6 giờ sáng từ London, Anh tới Sydney, Australia. Tổng thời gian của cả chuyến là 19 giờ 19 phút và di chuyển trên quãng đường 17.800 km, phá kỷ lục chuyến bay lâu nhất của Singapore Airlines hồi năm ngoái và tự phá kỷ lục của hãng về quãng đường bay dài nhất ở chuyến bay từ New York đến Sydney vào ngày 20-10 vừa qua.

Để thực hiện thành công chuyến bay này, máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đã sử dụng tổng cộng là 100 tấn nhiên liệu. Hành khách được đón hai lần bình minh. Chuyến bay nằm trong “Dự án Bình minh” của hãng Qantas, với mục tiêu là giúp các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu, theo dõi các yếu tố về ánh sáng, hoạt động và các chỉ số khác liên quan tới những người trên chuyến bay.

* Dồn dập các làn sóng chỉ trích nền giáo dục Pháp tại nhiều trường đại học

Sau vụ việc một sinh viên tự thiêu khi không chịu nổi áp lực về tài chính vào ngày ngày 8-11 thì những ngày qua, hàng loạt các cuộc biểu tình đòi thay đổi chính sách giáo dục đã diễn ra tại nhiều thành phố ở Pháp.

Theo hãng tin AFP, trong các cuộc biểu tình ở thành phố Lyon, Paris và Lille, đã có rất nhiều người viết dòng chữ “kẻ giết người” lên tường và kêu gọi Bộ trưởng Frédérique Vidal, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới của Chính phủ nước Cộng hòa Pháp từ chức. Bên cạnh đó, những người biểu tình cũng đòi chính phủ nước này tăng cường các khoản hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên về chỗ ở, việc làm, …

Trong bài phát biểu ngày 13/11, phát ngôn viên chính phủ Sibeth Ndiaye đã bày tỏ sự cảm thông với sinh viên tự thiêu ngày 8-11, song khẳng định đây không phải là cái cớ để biểu tình do số lượng học bổng cho sinh viên khó khăn đã tăng 1,1% cho năm học 2019-2020.

Hiện, Chính phủ Pháp đang rất thận trọng theo dõi diễn biến trong các cuộc biểu tình vì lo ngại các cuộc biểu tình có thể nhập vào cuộc biểu tình của phe "áo vàng" diễn ra đầu tháng 12.