Audio 15-11-2016: Xác định nhóm ngư dân sát hại cá heo ở Phú Quốc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ GD-ĐT yêu cầu làm rõ thông tin điều động giáo viên tiếp khách; Xác định nhóm ngư dân sát hại cá heo ở Phú Quốc; Bỏ quy định cấm người mẫu, hoa hậu chụp ảnh khỏa thân; Hai đại cử tri đầu tiên tuyên bố đổi ý ủng hộ Tổng thống đắc cử Donald Trump; Đánh bom xe liên tiếp tại Iraq, hàng chục người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 15-11-2016

* Chiều ngày 14-11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, phản hồi ý kiến về việc giáo viên Hà Tĩnh được điều động đi phục vụ sự kiện, hội nghị tại địa phương.

Công văn từ Bộ GD-ĐT nêu rõ, việc bố trí giáo viên làm các công việc có thể ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của người giáo viên và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là không phù hợp.

Bộ GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, làm rõ thông tin trên; chỉ đạo UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời nếu đúng như báo chí phản ánh. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh.

* Một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra lúc 20h30 ngày 14-11, tại khu Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, thiêu rụi cửa hàng nội thất ô tô và nhiều nhà dân.

Đám cháy xuất phát từ cửa hàng nội thất ô tô và may bạt, đệm Tùng Hằng, tạo thành biển lửa do chứa nhiều vật liệu dễ cháy. 2 ô tô trong cửa hàng cũng bị thiêu rụi. Ngọn lửa sau đó lan nhanh sang căn nhà 4 tầng của chủ cửa hàng Tùng Hằng bên cạnh và một xưởng quảng cáo ở phía sau, bốc cháy ngùn ngụt.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực của Cảnh sát PCCC địa phương, đám cháy cơ bản được khống chế, cảnh sát tiếp tục phun nước vào phía trong để tránh ngọn lửa âm ỉ. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Zing)

* Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ban hành Thông tư 10/2016, bãi bỏ quy định cấm người mẫu, người đẹp đoạt danh hiệu chụp và phổ biến ảnh khoả thân trên mạng viễn thông.

Trước đó, quy định này đã gặp nhiều phản ứng trái chiều của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, trong đó, nhiều người bày tỏ sự lo ngại quy định này sẽ là rào cản đối với nghệ thuật chụp ảnh, tranh khỏa thân của Việt Nam. Thông tư 10 có hiệu lực từ ngày 1-1-2017.

Người mẫu Cao Thùy Linh từng gây xôn xao khi tung ra bộ ảnh chụp với ngựa

* Sáng 15-11, lãnh đạo Khu Bảo tồn biển Phú Quốc cho biết, sau 4 ngày truy tìm nhóm ngư dân sát hại cá heo trên tàu cá, lực lượng chức năng ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã xác định được chủ tàu, thuyền trưởng và một thanh niên liên quan.

"Chúng tôi đang làm việc với 3 người liên quan tại Công an thị trấn Dương Đông. Bước đầu họ thừa nhận việc giết cá heo do thiếu hiểu biết, thịt thì chưa ăn", một cán bộ Khu Bảo tồn biển Phú Quốc nói, tuy nhiên, từ chối tiết lộ tên tuổi, nơi cư trú của 3 người bị Công an mời làm việc.

Nhóm ngư dân sát hại cá heo trên tàu (Ảnh: Facebook)

* Báo Politico hôm 14-11 dẫn nguồn thạo tin cho biết, hai đại cử tri đảng Dân chủ Mỹ - Bret Chiafolo của bang Washington và Micheal Baca của Colorado - đã triển khai chiến dịch nhằm thuyết phục 37 đại cử tri Cộng hòa cùng rút lại ủng hộ Tổng thống đắc cử Donald Trump, trong bối cảnh hàng triệu người Mỹ đã ký vào đơn thỉnh nguyện đại cử tri đoàn quay sang ủng hộ ứng viên Dân chủ Hillary Clinton

Tuy nhiên, cả hai đại cử tri này đều thừa nhận, những nỗ lực của họ chưa chắc đã thành công, bởi trong lịch sử, hiếm khi có đại cử tri nào thay đổi quyết định ủng hộ ứng viên của mình vào phút chót mặc dù về lý thuyết họ hoàn toàn có thể rút lại cam kết ủng hộ ứng viên trước đó.

Tổng thống đắc cử Donald Trump

* Theo Reuters, các nguồn tin cảnh sát ngày 14-11 cho biết, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và gần 20 người bị thương trong 2 vụ đánh bom xe riêng rẽ nhằm vào các chốt kiểm soát của cảnh sát ở thành phố Fallujah, nơi từng là thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Tây thủ đô Baghdad.

Theo các nguồn tin, cả hai vụ đánh bom đều xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố. Ngay sau đó, giới chức Fallujah đã ban bố lệnh giới nghiêm. 

Binh sỹ Iraq trong chiến dịch truy quét các tay súng IS tại thành phố Fallujah. (Nguồn: EPA/TTXVN)

* Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo, ngày 14-11, một chiến đấu cơ MiG-29K của nước này đã rơi xuống Địa Trung Hải sau khi tìm cách hạ cánh trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. 

Theo giới chức Nga, phi công đã kịp thời bật ghế lái để thoát khỏi máy bay và được đưa về tàu bởi trực thăng cứu hộ. MiG-29K đang thực hiện một bài bay tập và lỗi kĩ thuật là nguyên nhân của vụ tai nạn này. Chiếc máy bay rơi chỉ cách tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov một vài km.