Audio 11-11-2016: Bắt xe chở gỗ lậu "ngụy trang" xe đưa tang

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt xe chở gỗ lậu “ngụy trang” xe đưa tang trên quốc lộ 1A; Đang ngủ, người đàn ông bị 2 đối tượng kề dao vào cổ cướp tiền; Thái Nguyên: 2 người tử vong trong vụ nổ lò hơi; Lực lượng vũ trang Ai Cập tiêu diệt 6 kẻ khủng bố ở Sinai; Cựu Thống đốc Mexico bị nghi tham nhũng, rửa tiền ra đầu thú…

Bản tin phát thanh ngày 11-11-2016

*Sáng 10-11, lực lượng tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện xe khách mang BKS 92B-007.33 có dấu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra tiến hành dừng xe, kiểm tra phát hiện bên trong xe chở đầy gỗ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ nói trên. Lái xe khai nhận tên là Ngô Đình Nga (SN 1984, trú tại tỉnh Quảng  Nam). Để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng Nga đã dán kính màu đen xung quanh xe, đồng thời dán vào kính trước của xe biểu tượng hình “chữ thập”, màu đỏ (thường để dán trước xe của đoàn đưa tang). Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật một vụ buôn gỗ lậu. (Ảnh minh họa)

*Ngày 10-11, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đang tiến hành khám nghiệm hiện trường nghi án vụ cướp tài sản, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại trường THCS thị trấn Long Hồ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên có 2 đối tượng đột nhập vào trường THCS thị trấn Long Hồ, rồi tiến đến chỗ ngủ của ông Lê Công Khanh (SN: 1959, trú tỉnh Đồng Tháp), người trông giữ vật tư công trình sửa chữa hàng rào trường học, đang nằm ngủ. Lúc đó, một đối tượng lấy điện thoại ông Khanh đập mạnh xuống nền xi măng và một đối tượng kề dao vào cổ ông khống chế để cướp tài sản. Quá sợ hãi, ông Khanh đã đưa hết 720.000 đồng trong túi cho các đối tượng. Lấy tiền xong, 2 tên cướp tẩu thoát ra ngoài.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp

*Ngày 10-11, CAH Lạc Thủy, Hòa Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Cương (SN 1983), trú tại huyện Lạc Thủy để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng. Nạn nhân là Bùi Văn Hoà (SN 1975, trú xã Hưng Thi).

Trước đó, tối 8-11, Cương cùng gia đình chuẩn bị đi ngủ thì anh Hòa vào rủ chơi bài nhưng Cương khước từ nên hai người đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Cương chạy vào buồng lấy chiếc kéo đâm trúng vùng ngực, gây thủng tim làm Bùi Văn Hoà tử vong tại chỗ. Cương bị bắt ngay sau đó, khi đang lẩn trốn tại một nhà dân trong vùng.

*Ngày 10-11, một vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên, tổ 15, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, làm 2 người chết và 6 người bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra pháp y đối với 2 nạn nhân bị tử vong. Đồng thời nhanh chóng đưa các nạn nhân bị thương tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên cấp cứu.

Lò hơi trong xưởng sản xuất cột điện phát nổ khiến nhiều người thương vong

*Trong tuyên bố ngày 10-11, người phát ngôn quân đội Ai Cập nói rằng trong chiến dịch này, lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa 40 thiết bị nổ được sử dụng để tấn công vào các mục tiêu của các lực lượng quân đội và cảnh sát, trong chiến dịch truy quét khủng bố tại khu vực thị trấn Al-Arish, Sheikh Zowaid và Rafah.

Ngoài ra, 4 xe máy dùng để giám sát và tấn công lực lượng an ninh cũng đã bị phá hủy. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và các thiết bị thông tin liên lạc không dây.

Lực lượng binh sỹ Ai Cập

*  Ít nhất 14 người tại thành phố Dhahran, Saudi Arabia bị thương sau khi trúng đạn pháo của lực lượng Houthi từ Yemen bắn sang.

Theo lực lượng phòng vệ dân sự của Saudi Arabia, 13 công dân nước này và 1 người nước ngoài đã bị thương vì đạn pháo bắn sang từ lãnh thổ Yemen. Ngoài ra, 3 ngôi nhà bị hư hại do đạn pháo.

Vỏ quả đạn pháo được cho là bắn từ Yemen sang lãnh thổ Saudi Arabia

* Ngày 10-11, cựu Thống đốc bang Sonora của Mexico, ông Guillermo Padrés, người bị cáo buộc các tội danh liên quan đến tham nhũng, đã ra đầu thú.

Cơ quan Tổng Công tố Liên bang Mexico cho biết, ông Guillermo Padrés sẽ phải đối mặt với các tội danh rửa tiền, gian lận tài chính và làm giàu bất hợp pháp trong thời gian cầm quyền từ năm 2009-2015.

Ông Guillermo Padrés thuộc đảng Hành động Quốc gia (PAN) đối lập là một trong nhiều cựu Thống đốc bang đang bị cơ quan chức năng điều tra về các tội danh tham nhũng.