Audio 14-3-2016: Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh bảo vệ Gạc Ma

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ hi sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma; Gần 100 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội ở 2 thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Triều Tiên tuyên bố, có thể hủy diệt New York bằng bom nhiệt hạch; Ecuador bắt giữ lượng ma túy lớn trị giá 40 triệu USD…

Bản tin phát thanh ngày 14-3-2016

* Sáng 14-3, tại Đà Nẵng, Ban Liên lạc công binh Hải quân đã tổ chức buổi tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ hi sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma ngày 14-3-1988 trước quân xâm lược Trung Quốc. 

Trong 64 cán bộ, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn ra đi trong cuộc đụng độ khốc liệt ngày 14-3-1988, Quảng Bình có 13 liệt sĩ, TP Đà Nẵng có 9 người (trong đó có 7 người đều ở khu vực Hòa Cường), Quảng Nam có 1 người. Tất cả đều nhập ngũ năm 1987 và nhận nhiệm vụ đi Trường Sa vào đầu năm 1988. 

Audio 14-3-2016: Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh bảo vệ Gạc Ma ảnh 1

Bức tranh miêu tả cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988 

* Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội sáng 14-3 phát đi thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Đã có 87 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó, 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 47 hồ sơ tự ứng cử.

Còn theo thống kê của Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh, trong số 90 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội có 40 người được cơ quan, tổ chức giới thiệu; còn lại là tự ứng cử.

Audio 14-3-2016: Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh bảo vệ Gạc Ma ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh trao hồ sơ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh
(Ảnh: VNE)

* Ngày 14-3, CAQ Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa bàn giao Phạm Văn Hùng (31 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, sống lang thang) cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục làm rõ việc đối tượng này chiếm đoạt tài sản và cưỡng ép 7 nạn nhân nữ để quan hệ tình dục

Theo cơ quan Công an, tài sản mà Hùng lấy của các nạn nhân chủ yếu là xe gắn máy, điện thoại di động.

Audio 14-3-2016: Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh bảo vệ Gạc Ma ảnh 3

Phạm Văn Hùng khi bị bắt giữ

* Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại huyện Củ Chi, TP.HCM, khiến bé trai mới 2 tuổi tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, tối 10-3, cháu V.H.L. (sinh năm 2014) chơi trò trốn tìm với một cháu hàng xóm và nấp sau xe của bố. Lúc này, bố cháu L. lùi xe nhưng do khuất tầm nhìn nên bánh xe cán lên người cháu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu L. đã không qua khỏi. 

Audio 14-3-2016: Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh bảo vệ Gạc Ma ảnh 4

Ảnh minh họa

* Triều Tiên vừa khẳng định rằng, nước này đã sở hữu bom nhiệt hạch có thể phá tan thành phố New York, Mỹ nếu được phóng đi từ tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Triều Tiên đã tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch vào hồi tháng 1, trong khi phóng thử tên lửa đạn đạo vào hồi tháng 2. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự và khoa học nghi ngờ về sự thành công của 2 loại vũ khí này do cho rằng, Triều Tiên chưa thể đủ tiềm năng để phát triển vũ khí hạt nhân sớm như vậy.

Audio 14-3-2016: Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh bảo vệ Gạc Ma ảnh 5

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un

* Ngày 13-3, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một chiếc xe mang bom đã phát nổ tại thủ đô Ankara giết chết ít nhất 32 người và làm bị thương hơn 100 người

Theo tờ báo Hurriyet, vụ nổ xảy ra vào khoảng 18h40 (giờ địa phương) tại Guven Park, huyện Kizilay - một khu vực tập trung các trung tâm thương mại và là đầu mối giao thông quan trọng của thủ đô Ankara. Chiếc xe phát nổ khiến những xe xung quanh cũng bốc cháy, trong đó có ít nhất 1 xe bus. 

Audio 14-3-2016: Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh bảo vệ Gạc Ma ảnh 6

Vụ tấn công khiến các xe xung quanh bốc cháy, trong đó có 1 xe bus

* Nhóm khủng bố Al-Qeada tại Bắc Phi đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công đẫm máu ngày 13-3 nhằm vào 3 khách sạn tại khu nghỉ dưỡng Grand-Bassam, phía Đông thủ đô Abidjan của Bờ Biển Ngà, làm ít nhất 16 người thiệt mạng.

Audio 14-3-2016: Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh bảo vệ Gạc Ma ảnh 7

Lực lượng chức năng địa phương tại hiện trường vụ nổ súng

* Giới chức Ecuador ngày 13-3 thông báo, đã thu giữ 1,9 tấn cocaine ngoài khơi quần đảo Galapagos, kết quả một chiến dịch chung giữa cảnh sát và hải quân nước này. Theo Bộ Nội vụ Ecuador, chiến dịch trên được tiến hành trong hai ngày 10 và 11-3 đã thu được lượng thuốc tương đương 7 triệu liều dùng, có giá thị trường ước tính khoảng 40 triệu USD.