Audio 13-3-2015: Xử lý nghiêm đối tượng “bảo kê” trên QL5 và câu chuyện anh giết em trai vì mâu thuẫn đất đai

ANTĐ - Mâu thuẫn gia đình, anh giết em trai; Xác minh, xử lý nghiêm đối tượng “bảo kê” trên Quốc lộ 5; Bộ sậu giám đốc, phó giám đốc chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng; Ngoại trưởng Đức cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Kiev; Thổ Nhĩ Kỳ bắt điệp viên giúp 3 nữ sinh người Anh gia nhập IS; Mỹ phạt ngân hàng Đức vì tiến hành giao dịch với Cuba; Indonesia đánh đắm 3 tàu cá Philippines do đánh bắt trái phép…

Bản tin phát thanh ngày 13-3-2015.

*Chiều 12-3, cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Đoàn, SN 1970, trú tại thôn Ấp Giữa, xã Tiền Phong - Mê Linh về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Đoàn có em trai là anh Nguyễn Văn Việt, SN 1975, ở cùng thôn. Giữa hai anh em Đoàn - Việt thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến đất đai và tình cảm gia đình. Khoảng 12h45 ngày 2-3, Đoàn và anh Việt lại to tiếng với nhau. Đoàn dùng dao nhọn mang theo người đâm 1 nhát vào sườn em trai, nhát đâm sâu, mất nhiều máu khiến nạn nhân tử vong.

Audio 13-3-2015: Xử lý nghiêm đối tượng “bảo kê” trên QL5 và câu chuyện anh giết em trai vì mâu thuẫn đất đai ảnh 1

Đối tượng Đoàn

*Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo xác minh thông tin và yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “bảo kê”, đe dọa hành hung lái xe trên tuyến QL 5 (Hà Nội - Hải Phòng). Trước đó, Sở GTVT Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, hoạt động vận tải trên tuyến QL5 diễn biến phức tạp, xảy ra tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa một số đơn vị vận tải. Các hành vi gồm có: Dùng cò mồi để chèo kéo khách, gọi điện đe dọa, bắt chặn, dừng xe, khống chế lái xe, phương tiện của các hãng vận tải khác hoạt động trên tuyến QL 5, đi qua các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng.

*Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Phú Dương, trụ sở tại phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội;  đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 4 bị can đều là giám đốc và phó giám đốc. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 37,6 tỷ đồng.

Audio 13-3-2015: Xử lý nghiêm đối tượng “bảo kê” trên QL5 và câu chuyện anh giết em trai vì mâu thuẫn đất đai ảnh 2

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier

*Ngày 12-3, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã một lần nữa cảnh báo Mỹ cần cân nhắc kỹ lưỡng việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev. Theo ông Steinmeier, việc chính phủ Mỹ vừa đề xuất quốc hội nước này hỗ trợ vũ khí phòng thủ cho Ukraine có thể làm cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine lên một “nấc thang căng thẳng mới,” và việc cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ dẫn đến phe ly khai ở miền Đông được tăng cường nhiều loại thiết bị quân sự hạng nặng.

*Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12-3 cho biết nước này đã bắt giữ 1 điệp viên làm việc cho một quốc gia thuộc liên minh chống nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ đứng đầu vì đối tượng này từng giúp 3 nữ sinh người Anh tới Syria để gia nhập IS. Trước đó hôm 17-2, 3 nữ sinh người Anh đã tới Syria sau khi đáp chuyến bay từ London tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Audio 13-3-2015: Xử lý nghiêm đối tượng “bảo kê” trên QL5 và câu chuyện anh giết em trai vì mâu thuẫn đất đai ảnh 3

Một điệp viên bị bắt giữ vì liên quan đến việc giúp 3 nữ sinh người Anh đến Syria

*Ngày 12-3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ra thông cáo cho biết chính phủ nước này đã phạt ngân hàng Đức Commerzbank 1,7 triệu USD vì đã tiến hành giao dịch USD với Cuba mà không thông báo. Bất chấp những cải thiện gần đây trong quan hệ song phương và Washington đã có một số biện pháp nới lỏng về xuất cảnh, thương mại và viễn thông, nhưng Mỹ vẫn chưa có động thái nào nhằm giảm nhẹ vòng kiềm tỏa tài chính, ngân hàng đối với Cuba.

Audio 13-3-2015: Xử lý nghiêm đối tượng “bảo kê” trên QL5 và câu chuyện anh giết em trai vì mâu thuẫn đất đai ảnh 4

Indonesia đã đánh chìm 3 tàu cá của Philippines trong vùng biển căn cứ hải quân Indonesia tại Sorong, Tây Papua.

*Ngày 11-3, Indonesia đã đánh chìm 3 tàu cá của Philippines trong vùng biển căn cứ hải quân Indonesia tại Sorong, Tây Papua. Trong số 3 tàu bị đánh chìm, 1 tàu có thuyền trưởng là người nước ngoài và 2 tàu có thuyền trưởng người Indonesia.  Cả 3 tàu đều khởi hành từ Philippines đến vùng biển tỉnh Tây Papua đánh bắt cá trái phép và không có giấy tờ hợp lệ.