Audio 12-3-2015: Hà Nội công bố kết quả phạt “nguội” và chuyện thực phẩm “bẩn” tuồn vào trường học

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội sắp công bố kết quả phạt “nguội” người vi phạm giao thông; Thanh tra 10 trường học liên quan đến vụ thực phẩm “bẩn”; Phillipines trình thêm nhiều bằng chứng kiện Trung Quốc; Venezuela cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị phát động chiến tranh…

Bản tin phát thanh ngày 12-3-2015

* Trước những băn khoăn của dư luận về kế hoạch phạt “nguội” người vi phạm giao thông qua camera giám sát được lắp đặt tại các nút giao thông, ông Nguyễn Đăng Vinh, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội vừa cho biết, dự kiến trong ngày 20-3 sẽ có thông báo cụ thể.

Audio 12-3-2015: Hà Nội công bố kết quả phạt “nguội” và chuyện thực phẩm “bẩn” tuồn vào trường học ảnh 1

CSGT xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm

Theo thống kê của CSGT Hà Nội: Từ ngày 19-1 đến 28-2, đã xử phạt 69 trường hợp vi phạm qua camera giám sát, trong đó đội cảnh sát giao thông số 2 phạt 32 trường hợp, đội số 4 phạt 8 trường hợp, đội số 14 phạt 29 trường hợp.

* Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý địa cầu Việt Nam ghi nhận, vào lúc 3h26 sáng nay 12-3, một trận động đất mạnh 2,9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,343 độ vĩ bắc - 108,150 độ kinh đông tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 thuộc huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Độ sâu chấn tiêu của trận động đất khoảng 6,5 km. Đây là trận động đất thứ 3 liên tiếp kể từ Tết Nguyên đán Ất Mùi, và là trận động đất thứ 5 tính từ đầu năm 2015, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Audio 12-3-2015: Hà Nội công bố kết quả phạt “nguội” và chuyện thực phẩm “bẩn” tuồn vào trường học ảnh 2

Đoàn thanh tra lấy mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường tiểu học Thạnh Hội. (Ảnh: Dương Chí Tưởng-Hải Âu/TTXVN)

* Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến hết ngày 11-3, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ chức thanh kiểm tra đột xuất 8/10 bếp ăn của các trường học ký hợp đồng với công ty Nhật Phú Hào - đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh có liên quan đến vụ tuồn thực phẩm “bẩn” vào bếp ăn trường học, tại 4 huyện, thị. Qua thanh kiểm tra, các bếp ăn này đều vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu vực chế biến thức ăn, gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn. Trong đó, các khâu kiểm dịch thịt tươi sống đầu vào đều thiếu hoặc chưa cung cấp được giấy kiểm dịch đủ điều kiện vệ sinh thú y… Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản để tiếp tục làm rõ xử lý.

Audio 12-3-2015: Hà Nội công bố kết quả phạt “nguội” và chuyện thực phẩm “bẩn” tuồn vào trường học ảnh 3

Đầu tàu SE5 dập nát hoàn toàn sau vụ tai nạn

* Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đêm ngày 10-3 vừa qua, sau 24 giờ đồng hồ, đến 21h30 tối 11-3, các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc thông tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, các đoàn tàu chạy tuyến Bắc-Nam đi qua địa phận này sẽ được lực lượng chức năng thông báo chạy với tốc độ từ 5-10 km/giờ để đảm bảo an toàn chạy tàu. Đồng thời, tuyến đường Quốc lộ 1A cũng đang được ngành chức năng trong tỉnh Quảng Trị làm vệ sinh để đảm bảo thông xe được an toàn.

Audio 12-3-2015: Hà Nội công bố kết quả phạt “nguội” và chuyện thực phẩm “bẩn” tuồn vào trường học ảnh 4

Ông Lê Lương Minh - Tổng Thư ký ASEAN

* Trong một bài phát biểu với tờ Manila Times hôm 4-3, Tổng thư ký ASEAN, ông Lê Lương Minh khẳng định rằng Hiệp hội các nước Đông Nam Á bác bỏ hoàn toàn yêu sách sử dụng “Đường 9 đoạn” của Trung Quốc để áp đặt chủ quyền trên vô số các hòn đảo nhỏ và các rạn san hô ở biển Đông. Ông Minh cũng lưu ý rằng không chỉ là Philippines đã bác bỏ yêu sách "đường 9 đoạn" của Trung Quốc, mà các quốc gia khác cũng đã ký kết vào Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). 

Trước ý kiến của Tổng Thư ký ASEAN, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã cho rằng, Trung Quốc luôn ủng hộ hội nhập kinh tế của ASEAN, nhưng ASEAN không phải là một bên trong tranh chấp biển Đông.

Audio 12-3-2015: Hà Nội công bố kết quả phạt “nguội” và chuyện thực phẩm “bẩn” tuồn vào trường học ảnh 5

Mảnh bản đồ mang tên Partie de la Chine trong khoảng vĩ độ 18 - 21 và kinh độ 106 - 114 vẽ khu vực Quảng Đông và đảo Hải Nam, cho biết biên giới cực nam của Trung Quốc chưa chạm đến vĩ độ 18

* Trang tin điện tử EPI ngày 11-3 đã đăng một bài viết về hội thảo chủ đề Biển Đông diễn ra tại Brussels (Bỉ) do giáo sư luật Erik Franck, thành viên của Tòa trọng tài thường trực (PCA) chủ trì và quy tụ hơn 100 học giả là các luật gia về biển, nguyên thẩm phán tòa án quốc tế về luật Biển, các nhà nghiên cứu Biển Đông hàng đầu thế giới hiện nay, cùng các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Bộ ngoại giao Bỉ. Các học giả đặc biệt quan tâm tới yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đưa ra từ năm 2009 và nhận định rằng “đường lưỡi bò” hoàn toàn thiếu các cơ sở pháp lý và cho đến nay Trung Quốc cũng chưa viện dẫn được tài liệu nào để chứng minh. 

Audio 12-3-2015: Hà Nội công bố kết quả phạt “nguội” và chuyện thực phẩm “bẩn” tuồn vào trường học ảnh 6

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario

* Cũng trong ngày 11-3, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, Philippines đã hoàn tất phản hồi, bao gồm bản đồ, biểu đồ và nhiều tài liệu, nhằm trả lời những câu hỏi bổ sung từ Tòa trọng tài thường trực (trụ sở tại The Hague, Hà Lan) liên quan đến đơn kiện của Manila chống lại Trung Quốc. Theo ông Rosario, việc Manila nộp phản hồi là để trả lời “những câu hỏi mà tòa án đặt ra thay cho Trung Quốc vì Trung Quốc từ chối tham gia quá trình phân xử”. Các nhà ngoại giao Philippines cho biết, việc Tòa trọng tài thường trực đưa ra những câu hỏi bổ sung cho thấy phiên phân xử vẫn đang được xúc tiến. Theo ông Rosario, phán quyết có thể được đưa ra sớm nhất là vào năm 2016.

Audio 12-3-2015: Hà Nội công bố kết quả phạt “nguội” và chuyện thực phẩm “bẩn” tuồn vào trường học ảnh 7

Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez

* Theo THX, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez ngày 11-3 cảnh báo, Mỹ đang tạo cơ sở pháp lý để phát động một cuộc chiến nhằm vào Venezuela và những nước khác trên thế giới. Theo bà Rodriguez, việc Nhà Trắng vừa đề nghị quốc hội trao quyền lớn hơn nhằm truy quét nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại bất cứ khu vực nào trên thế giới sẽ "để ngỏ cánh cửa" thực hiện một chiến dịch quân sự tại Venezuela hay bất cứ quốc gia nào khác.