[Audio 11-11-2018] Bắc Bộ mưa lạnh, có nơi dưới 19 độ C

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắc Bộ mưa lạnh, có nơi dưới 19 độ C; Phá đường dây cho vay nặng lãi thu tỉ đồng mỗi ngày; CA TP HCM điều tra trọng án liên quan đến tín dụng đen; Mạo danh, đe dọa và ép người kinh doanh mua sách hướng dẫn an toàn thực phẩm; Mỹ - Pháp: Nhất trí tăng ngân sách quốc phòng châu Âu; Nhật: Tỷ lệ người trẻ tự tử cao nhất trong 30 năm qua.

* Bắc Bộ mưa lạnh, có nơi dưới 19 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Bắc bộ có mưa, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ vùng núi dưới 19 độ C. Độ ẩm toàn miền khá cao, từ 63 – 99%. Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 23 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ tại Tây Nguyên từ 18 - 31 độ C. Nhiệt độ tại Nam bộ từ 24 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

* Phá đường dây cho vay nặng lãi thu tỉ đồng mỗi ngày

Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, vừa xác lập chuyên án nhằm triệt xóa các ổ nhóm cho vay lãi nặng.

Ngày 6-11, Công an thị xã Thái Hòa đồng loạt kiểm tra các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính trên địa bàn. Tai thời điểm này, nhiều cơ sở cầm đồ không xuất trình được giấy phép hoạt động theo quy định, đồng thời có hoạt động cho vay lãi suất cao trái quy định của pháp luật. 

Lực lượng công an đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng và xử lý phạt hành chính 20 đối tượng khác có liên quan. Cơ quan Công an cũng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật, hơn 500 triệu đồng tiền mặt.

Nhóm đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ quan Công an

Theo tài liệu của cơ quan công an, số tiền cho vay hàng tháng lên tới hơn 10 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

* CA TP HCM điều tra trọng án liên quan đến tín dụng đen

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cùng Công an Q.3 điều tra vụ án giết người có liên quan đến tín dụng đen hôm 8-11 vừa qua. Nạn nhân là anh Võ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ Q.3). 

Bà Võ Ngọc Anh (57 tuổi) vay tiền của 1 băng nhóm giang hồ tín dụng đen nhưng mất khả năng chi trả. Nhóm tín dụng đen liên tục gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa đối với gia đình bà này.

Chiều 8-11, nhóm này khéo đến nhà bà Ngọc Anh đòi tiền và xảy ra ẩu đả với anh Tùng – con trai của bà Ngọc Anh. Anh Tùng bị đâm gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện. 

Một ngày sau, lực lượng công an đã tạm giữ một nghi can và đang truy bắt các đối tượng khác. Nhóm giang hồ này, ngụ tại đường Bến Vân Đồn, Q.4, có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen. 

Tên của nhân vật đã được thay đổi.

* Mạo danh, đe dọa và ép người kinh doanh mua sách hướng dẫn an toàn thực phẩm

Theo phản ánh từ một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội, gần đây, họ nhận được các cuộc gọi từ những số điện thoại lạ, tự nhận là cán bộ Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, yêu cầu mua sách hướng dẫn về an toàn thực phẩm với giá 450.000 đồng.

Ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hà Nội khẳng định, việc gọi điện thoại tới các cửa hàng, cơ sở kinh doanh thực phẩm, giới thiệu là cán bộ y tế hay cán bộ Chi cục ATVSTP để ép mua sách qua bưu điện là hành vi lừa đảo, mạo danh. Các lớp tập huấn định kỳ về ATVSTP của cơ quan chức năng đều công khai, trực tiếp với tài liệu miễn phí. 

Ông Tụ khuyến cáo, khi nhận được các cuộc gọi hay tin nhắn đề nghị kiểu này, các cơ sở kinh doanh cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

* Mỹ - Pháp: Nhất trí tăng ngân sách quốc phòng châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa nhất trí về sự cần thiết của việc tăng ngân sách quốc phòng châu Âu.

“Chúng tôi muốn giúp đỡ châu Âu nhưng mọi thứ cần phải công bằng, gánh nặng ngân sách giờ đang nghiêng về phía Mỹ”, Tổng thống Trump cho hay.

Tổng thống Macron bày tỏ sự đồng tình rằng, châu Âu cần phải đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc phòng NATO, tuy nhiên, cũng không quên nhắc lại đề xuất về việc xây dựng khả năng phòng vệ độc lập cho châu Âu.

Tổng thống Pháp - Mỹ vẫn tỏ ra tôn trọng và hòa hợp khi gặp nhau tại Paris

Trước đó, ông Macron tuyên bố quân đội riêng của châu Âu là điều cần làm để có khả năng chống lại các đối thủ tiềm năng như Nga, Trung Quốc và thậm chí là cả Mỹ. Ông Trump chỉ trích ý tưởng này và cho rằng, thay vì thành lập lực lượng riêng, châu Âu nên đóng góp nhiều hơn cho NATO.

* Nhật: Tỷ lệ người trẻ tự tử cao nhất trong 30 năm qua

Theo báo cáo mới đây của chính phủ Nhật Bản, có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên ở Nhật tự tử trong khoảng thời gian 2016 – 2017 hơn so với bất cứ thời điểm nào kể từ năm 1986.

Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy 250 em ở độ tuổi tiểu học và trung học phổ thông đã từ bỏ cuộc sống của chính mình vì nhiều lý do khác nhau. Con số này tăng gấp 5 lần năm trước và cao nhất kể từ năm 1986. Lý do của sự gia tăng này chưa rõ ràng, theo đại diện Bộ Giáo dục Nhật Bản.

Trong khi Nhật Bản từ lâu đã phải đấu tranh với tỷ lệ tự tử cao – nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở giới trẻ thì vấn đề này cũng tồn tại trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Philippines hay Hồng Kông (Trung Quốc).