[Audio 10-11-2018] Đà Nẵng siết hoạt động vận tải sau vụ taxi đình công ở sân bay

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đà Nẵng siết hoạt động vận tải sau vụ taxi đình công ở sân bay; Loạn đả trong đêm, một nam thanh niên tử vong;  Sát hại bạn nhậu rồi ngủ cạnh thi thể; Vợ bị chém tử vong, chồng chết trong tư thế treo cổ tại Yên Bái; Hàng chục người chết và mất tích trong vụ cháy rừng ở California, Mỹ…

* Đà Nẵng siết hoạt động vận tải sau vụ taxi đình công ở sân bay

Sau vụ nhiều tài xế taxi đình công không đón khách ở sân bay quốc tế Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đã giao cho Sở GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan đề ra các biện pháp nhằm siết lại hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tại sân bay này.

Trước đó, sáng 4-11, nhiều tài xế taxi của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn TP Đà Nẵng đã bất ngờ đình công, không đón khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sự việc này khiến nhiều hành khách gặp khó khăn trong việc tìm phương tiện khác để di chuyển.

Hàng trăm lái xe taxi đã đình công không chở khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Nguyên nhân ban đầu theo tìm hiểu là do tài xế của các hãng taxi cho rằng xe Grab, xe "dù" hoạt động mạnh khiến các hãng taxi mất khách, dù các hãng đều đăng ký và đóng tiền phí bến bãi chờ đón khách trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

* Loạn đả trong đêm, một nam thanh niên tử vong

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt Trần Ngọc Sơn (20 tuổi) và Lê Hữu Thiên Minh (21 tuổi) cùng 4 người để điều tra hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, đêm 6 -11, Sơn và Minh cùng Võ Anh Tuấn, Võ Đức Tứ, Phan Tấn Phong, Võ Công Quý mang theo hung khí hẹn gặp nhóm của Võ Công Hùng (26 tuổi) cùng hai người khác trước mặt trường tiểu học Huyền Trân (phường An Tây) để giải quyết mâu thuẫn.

Hai nhóm thanh niên lao vào đánh, chém, rượt đuổi khiến khu dân cư náo loạn. Võ Công Hùng bị nhóm của Sơn và Minh dùng dao, gậy đánh, chém nhiều nhát vào đầu dẫn đến tử vong.

* Sát hại bạn nhậu rồi ngủ cạnh thi thể

Ngày 10-11, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam La Văn Quới (36 tuổi, ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) để điều tra hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, đêm 26-10, Quới uống rượu chung với một người bạn tại nhà mình. Trong lúc say rượu, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Quới lấy dao chém bạn nhậu nhiều nhát khiến người này tử vong. Sau khi ra tay sát hại bạn, Quới lăn ra ngủ ngay bên cạnh xác nạn nhân cho đến khi người quen của Quới đến nhà tìm và phát hiện vụ việc, trình báo cơ quan công an.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

* Vợ bị chém tử vong, chồng chết trong tư thế treo cổ tại Yên Bái

Đêm 9-11, tại xã Tân Hợp (Văn Yên, Yên Bái) đã xảy ra một vụ án mạng khiến cặp vợ chồng đã ly hôn trước đó tử vong trong nhà. Thời điểm phát hiện vụ việc, người phụ nữ được xác định bị chém nhiều nhát vào cổ và người, trong khi đó, người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Được biết, cặp vợ chồng này đã ly hôn. Thời gian gần đây, do tranh chấp về tài sản nên giữa hai người thường xuyên xảy ra xô xát, cãi vã.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

* Hàng chục người chết và mất tích trong vụ cháy rừng ở California, Mỹ

Bang California ở miền Tây nước Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng, nhằm đưa viện trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng.

Tính đến sáng 10-11 (giờ Việt Nam), các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, 35 người bị mất tích và 150.000 người phải đi sơ tán.

Tất cả các nạn nhân thiệt mạng đều là người dân thị trấn Paradise, phía Bắc California, trong đó có 5 người tử vong trong xe khi đang tìm cách chạy khỏi đám cháy mang tên Camp Fire, được đánh giá là một trong những đám cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang California.

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy rừng tại Paradise, bang California, Mỹ, ngày 9/11/2018.

đám cháy Camp Fire ở Paradise đã thiêu rụi 28.300 hécta rừng, cùng hơn 6.700 ngôi nhà và doanh nghiệp, một bệnh viện, một trạm xăng, nhiều nhà hàng và xe cộ. Hơn 2.200 lính cứu hỏa cùng sự hỗ trợ của trực thăng đã được huy động để dập lửa, song đến nay đám cháy vẫn chưa được khống chế.

* Mỹ khẳng định không theo đuổi "Chiến tranh lạnh" với Trung Quốc

Mỹ tuyên bố không theo đuổi một cuộc "Chiến tranh lạnh" mới với Trung Quốc, đồng thời thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực.

Tuyên bố trên được đưa ra ngày 9-11 sau khi các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã nhóm họp tại thủ đô Washington để thảo luận về quan hệ song phương và những nỗ lực để loại bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Tham gia cuộc Đối thoại này có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jame Mattis và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc Đối thoại An ninh và ngoại giao Mỹ-Trung lần thứ 2 tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nêu rõ Washington không hướng đến một cuộc Chiến tranh Lạnh hay chính sách kiềm chế với Trung Quốc.