Án mạng vì “mời” bia không uống

ANTĐ -  Cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Hà Văn Bun (SN 1989) và em trai là Hà Văn Tiệp (SN 1996) ở xã Thái Dưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thành Đạt (SN 1999, trú tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì), Nguyễn Hoàng Hải (SN 1993, trú tại Quán Toan, TP Hải Phòng) và Bùi Viết Thành (SN 1990, bạn Bun), đều là nhân viên phục vụ quán ăn 68 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng để điều tra về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Án mạng vì “mời” bia không uống ảnh 1Các đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hưng Yên

Đêm 14-6, tại quán ăn số 68 phố Trần Đại Nghĩa, phường Trương Định, quận Hai bà Trưng, xuất phát từ nguyên nhân “mời bia không uống”, giữa nhóm thanh niên nói trên và nhóm thanh niên là nhân viên phục vụ quán ăn E1 Bách Khoa đã xảy ra mâu thuẫn.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, anh em Hà Văn Bun và Hà Văn Tiệp đã dùng dao, xiên thịt nướng đâm, đánh anh Đỗ Văn Oanh (SN 1991, ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức) gây thương tích nặng. Ngay sau đó, mọi người đưa anh Oanh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Trong cuộc hỗn chiến, các đối tượng còn làm anh Nguyễn Kim Khánh (SN 1993, ở Quy Nhơn, Bình Định) bị thương ở ngực và tay…

Sau khi nhận được tin báo, CAQ Hai Bà Trưng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh truy bắt đối tượng. Sau chưa đầy 10 giờ đồng hồ, các trinh sát Đội CSHS - CAQ Hai Bà Trưng đã bắt giữ được 5 đối tượng liên quan khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Ngọc Bích (ở Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Ngay trong ngày, các đối tượng đã được di lý về CAQ Hai Bà Trưng để phục vụ công tác điều tra.