Ấm lòng lớp học bơi đặc biệt

ANTĐ - Một lớp học bơi độc đáo vừa được tổ chức ở Trung tâm bơi lội và thể thao Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là lớp học đặc biệt bởi,  toàn bộ học viên là các em nhỏ có hoàn cảnh éo le thuộc nhà nuôi trẻ Hữu Nghị.  

Các em chăm chú nhìn thầy giáo làm mẫu

Ai cũng được đi bơi 

Đều đặn, cứ 7h15 sáng, các em nhỏ thuộc nhà nuôi trẻ Hữu Nghị, quận Đống Đa lại theo các cô ra Trung tâm bơi lội và thể thao Thái Hà. Tại đây, các em được học miễn phí những kỹ thuật cơ bản của môn bơi đây là lần đầu tiên các em được tiếp xúc với bể bơi. Được đến bể bơi và tham gia một lớp học bơi đối các em ở Nhà nuôi trẻ Hữu Nghị dường như là mơ ước xa vời. Bởi vậy, khi nghe đến lớp học bơi, em nào cũng đăng ký tham gia và háo hức được đắm mình trong làn nước mát lạnh. Em Phương Linh, mới 6 tuổi nhưng đã là chị của 2 em nhỏ trong một gia đình bố mất sớm. Ban đầu em rất sợ nước nhưng sau khi được thầy giáo hướng dẫn, em đã có thể bơi ngang ngửa với các anh chị lớn hơn. Giống như Linh, em Trần Diệu Vy (12 tuổi) có bố qua đời vì bị bệnh nan y, mẹ không đủ khả năng nuôi dưỡng nên phải ở với bà nội. Vy được các thầy cô đánh giá là tiếp thu rất nhanh và trở thành một trong hai “kình ngư” của lớp. 

Lớp học bơi đặc biệt này do Nhà nuôi trẻ Hữu Nghị, Đoàn TNCS quận Đống Đa và Trung tâm bơi lội và thể thao Thái Hà tổ chức, nhằm tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Đọc tin tức trên báo về những vụ tai nạn, chết đuối thương tâm, cô Vương Thị Thu Thủy - Giám đốc Nhà nuôi trẻ Hữu Nghị đã gửi công văn lên UBND quận Đống Đa để xin cho các con được học bơi. Nguyện vọng của cô trò đã UBND quan tâm và đáp ứng ngay lập tức. Hôm khai mạc lớp, cán bộ quận Đoàn đã trực tiếp xuống trao tận tay những bộ đồ bơi và kính bơi. Bí thư Đoàn Thanh niên quận Đống Đa - Phạm Hồng Tuyết cho biết: “Đây là một trong những hoạt động rất thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em. Ngoài việc trang bị kỹ năng bơi - kỹ năng rất quan trọng cho trẻ, phòng chống tai nạn đuối nước, chúng tôi cũng muốn tạo điều kiện cho các em tham gia tích cực vào những hoạt động thể thao bổ ích, lành mạnh giống như các bạn cùng trang lứa”. Chị lấy làm vui khi biết được sau khóa học, 80% các em đã có thể bơi những kiểu đơn giản. 

Giúp các em có niềm tin vào bản thân

Hiện có 60 em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại Nhà nuôi trẻ Hữu Nghị. Các em đến từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi hoặc có cha mẹ đang chấp hành án trong trại giam…  Tuy đến từ những nơi khác nhau nhưng sự đồng điệu về tâm hồn đã gắn kết các em lại với nhau, tạm quên đi những thiệt thòi, thiếu may mắn. Đối với cô Vương Thị Thu Thủy, toàn bộ công nhân viên và các em thiếu nhi ở Nhà nuôi trẻ Hữu Nghị như một gia đình. Hàng ngày, được các cô đưa đi học, chăm sóc, sinh hoạt, vui chơi cùng các bạn rồi đến cuối tuần về với gia đình. Các em đều gọi các cô là mẹ, được các cô nuôi, dạy dỗ như con đẻ.

Ngoài tập bơi, ở nhà nuôi tất cả được tham gia tập luyện các môn thể thao như cầu lông, bóng rổ, điền kinh... Bên cạnh đó, các giáo viên ở trung tâm còn dạy các em làm những việc nhà hàng ngày như một cách tự chăm sóc bản thân, rèn luyện sức khỏe. Từ nhỏ đến lớn, các em tự động thay phiên nhau lau nhà, dọn vệ sinh, rửa bát… không cần một lời nhắc nhở, mới thấy được sự trưởng thành của các em. Cô Vương Thị Thu Thủy cho biết, việc cho các em tham gia vào những hoạt động như thế này giúp các em rèn luyện tính tự lập. Trong trường hợp bị rơi xuống nước, các em biết tự cứu lấy mình, và hơn thế nữa, có thể tự lo cho bản thân trong mọi công việc khi không có sự giúp đỡ của người lớn. Niềm vui lớn nhất thu được khi lớp học bơi được mở ra là các em năng động hơn, tự tin vào bản thân và suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Em Nguyễn Như Quỳnh, học sinh lớp 8, một trong hai em có bố mẹ đang thi hành án ở nhà nuôi, vốn ít nói nhưng khi được động viên và tham dự lớp, em đã trở nên hòa đồng và hoạt bát hơn trước. Ngoài Quỳnh, nhiều em khác khi được hỏi còn bày tỏ mong ước trở thành VĐV bơi lội khi lớn lên. Những em bỏ lỡ khóa học lần này do bị ốm hoặc bận ôn thi vào cấp 3 đều tỏ ra tiếc nuối. 

Cũng theo cô Thủy, Trung tâm bơi lội và thể thao Thái Hà cũng tạo điều kiện để trong tháng 7 này sẽ mở thêm một lớp học bơi miễn phí nữa được mở ra để phục vụ cho các em. Học bơi là hoạt động không thể thiếu trong dịp hè nhằm tăng cường thể lực và phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ khi mùa mưa bão đang đến gần. Hy vọng, sẽ có thêm nhiều quận trên địa bàn Hà Nội học tập và triển khai những mô hình lớp học bơi miễn phí như thế này,  giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia vào các hoạt động bổ ích, cũng như góp phần thúc đẩy những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong cộng đồng.