Ai Cập sẽ ký hợp đồng mua 2 tàu Mistral của Pháp vào cuối tuần này

ANTĐ - Ngày 8-10, Đại sứ Ai Cập tại Pháp Ehab Badawi cho biết, nước này dự kiến sẽ ký kết thoả thuận mua 2 chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral với Pháp trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Pháp Manuel Valls tới Cairo vào cuối tuần này.

Thủ tướng Valls sẽ đến thăm Cairo vào ngày thứ 7 (10-10) theo lời mời của cựu Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mehlab.

Người đứng đầu chính phủ Pháp cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Sisi để thảo luận về các mối quan hệ song phương, trước khi tiếp tục chuyến công du tới Jordan và Arap Saudi.

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập đưa tin, trong khi ở thăm Cairo, Thủ tướng Valls sẽ “chứng kiến lễ ký kết” một thoả thuận mua bán 2 chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral mà ban đầu đóng cho hải quân Nga.

Tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral của Pháp
Tháng 6-2011, Nga và Pháp đã ký một hợp đồng trị giá gần 1,2 tỷ euro về việc cung cấp 2 chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho hải quân Nga. Chiếc tàu Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok, đã được hoàn thành vào tháng 10-2013, dự kiến được bàn giao cho Nga vào mùa thu năm 2014. Tàu Mistral thứ 2, Sevastopol  cũng được chuyển giao cho Nga vào tháng 10-2015.

Tuy nhiên, việc bàn giao này đã không diễn ra. Vào thời khắc cuối cùng, Paris đã quyết định huỷ bỏ hợp đồng này vì cho rằng Moscow đóng vai trò quan trọng khiến cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang.

Hồi đầu tháng 8-2015, Moscow và Paris đã đồng ý chấm dứt thương vụ Mistral. Phía Pháp sẽ đồng ý bồi thường hợp đồng cho Moscow và dỡ bỏ các thiết bị dưới sự giám sát của nhóm chuyên gia Nga. Sau đó, nước này sẽ có quyền bán tàu cho một nước mới.

Ai Cập đã nổi lên là khách hàng thay thế tiềm năng và vào cuối tháng 9-2015, Pháp và Ai Cập đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc mua lại 2 chiếc tàu này với tổng số tiền là 950 triệu euro, thấp hơn 250 triệu euro so với giá trị hợp đồng với Nga.

Theo nguồn tin từ các quan chức quân sự và ngoại giao Nga, Moscow đã trợ giúp Cairo một khoản vay để mua lại 2 chiếc tàu này, sau đó Nga sẽ lắp lại các thiết bị đã tháo gỡ cho Ai Cập, đồng thời sẽ bán cho Ai Cập ít nhất 32 máy bay trực thăng tấn công Ka-52K để trang bị trên 2 con tàu.