87 tháng tù cho nhóm đối tượng "cướp tài sản"

ANTĐ - Chiều 7-3, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Trương Văn Thường (SN 1985, trú tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh) về tội “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, thấy mức hình phạt của phiên sơ thẩm là thích đáng nên bị cáo đã xin rút đơn kháng cáo.

Trước đó, ngày 13-2-2012, Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1982, trú tại xã Dục Tú) rủ Nguyễn Văn Hợi (1995, trú tại xã Dục Tú) và Trương Văn Thường đến “bắt cóc” anh Ngọ Văn Vượng (SN 1981, ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh) về nhà Ngọc đòi 50 triệu đồng vì cho rằng anh Vượng mua 1 bộ xương tủ gỗ hương do Lương Văn Hiếu (SN 1989, trú tại xã Băng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) ăn cắp của Ngọc mà có.

Anh Vượng giải thích rằng, mình chỉ mua của Hiếu vài thanh gỗ hiện vẫn chưa sử dụng, còn bộ xương tủ gỗ hương nhóm Ngọc trông thấy là do chính anh Đông (em ruột Ngọc) gán vào khoản nợ 30 triệu đồng (anh Đông nợ anh Vượng trước đó), nhưng nhóm Ngọc không nghe.

87 tháng tù cho nhóm đối tượng "cướp tài sản" ảnh 1
Cho rằng hình phạt tại bản án sơ thẩm là thích đáng, tại phiên phúc thẩm chiều qua, 
bị cáo Thường xin rút đơn  kháng cáo


Để anh Vượng phải có trách nhiệm “bồi thường” tiền cho Ngọc, Thường liên tục quát mắng, đe dọa, đánh anh Vượng, ép viết giấy nhận đã mua số gỗ do Hiếu trộm cắp của Ngọc có trị giá 50 triệu đồng.

Trước sự ép buộc của các đối tượng trên, anh Vượng đành phải viết giấy trả cho Ngọc 30 triệu đồng và hứa hoàn lại toàn bộ số gỗ đã mua của Hiếu. Cùng ngày, chị Nghiêm Thị Lịch (vợ anh Vượng) đem 30 triệu đồng đến trả cho Ngọc thì anh Vượng mới được nhóm Ngọc tha về.

Ngày 15-2, anh Vượng đến cơ quan CAH Đông Anh trình báo vụ việc. Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ hành vi của Trương Văn Thường, Nguyễn Xuân Ngọc và Nguyễn Văn Hợi và đề nghị Viện KSND huyện Đông Anh truy tố các đối tượng phạm vào tội “Cướp tài sản”.

Ngày 19-12-2012, TAND huyện Đông Anh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt Thường 36 tháng tù. Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Xuân Ngọc cũng bị tuyên phạt 36 tháng tù, Nguyễn Văn Hợi 15 tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo.

Cho rằng mức hình phạt trên là quá nặng, bị cáo Trương Văn Thường đã làm đơn kháng cáo lại bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm chiều qua, thấy rằng mức hình phạt của bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là thích đáng nên Thường đã xin rút đơn kháng cáo