Trường thuê nhà dân học tạm:

500 học sinh lo thiếu an toàn

ANTĐ - Trong thời gian 18 tháng xây mới lại trường, hơn 1.000 học sinh trường Tiểu học Thăng Long (địa chỉ Ngõ Trạm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ phải di chuyển sang một số địa điểm thuê, mượn để học tạm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng trường khá vội vàng khi chọn thuê địa điểm nhà dân mà không trả lời được câu hỏi nếu xảy ra sự cố cháy nổ thì gần 500 học sinh học ở đây có đảm bảo an toàn tính mạng?

Căn nhà 319 vốn thiết kế làm văn phòng không được phụ huynh chấp nhận

làm chỗ học cho gần 500 học sinh


Nếu cháy nổ chạy đi đâu?

Chiều 25-9, ông Hoàng Phương Đông, phụ huynh học sinh lớp 3E trường Tiểu học Thăng Long khi trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ cho biết, kiến nghị chung của đại diện phụ huynh lớp 3E là không chấp nhận phương án thuê căn nhà địa chỉ 319 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội làm điểm học tạm cho con em mình như thông báo của bà Phan Thị Thắng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thăng Long về việc tìm địa điểm di chuyển học sinh để xây lại trường. Lý do vị phụ huynh này đưa ra là thực tế diện tích mặt tiền căn nhà 319 Bạch Đằng chỉ 4m2, nhà 6 tầng, một lối cầu thang duy nhất. Tầng 2, 3 phòng học ngoài chỉ có diện tích 27m2, phía trong gồm 2 phòng, 1 phòng ở giữa không có ánh nắng mặt trời, khoảng 17m2. Tầng 4, 5, 6 phòng học ngoài chỉ có 27m2, phòng trong khoảng 45m2, không có cửa sổ… ".

Nếu hình dung mỗi tầng căn nhà này chứa gần 100 học sinh và giáo viên thì sẽ rất bí, thiếu không khí. "Không phải chúng tôi không ủng hộ và chia sẻ với nhà trường với mục đích di chuyển là để có điều kiện xây mới, tạo một cơ sở mới khang trang cho các con nhưng vấn đề cần đặt ra là làm sao đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gần 500 học sinh của trường tại địa điểm học tạm" - ông Hoàng Phương Đông phân tích. "Chúng tôi chỉ đặt ra một câu hỏi là nếu xảy ra cháy nổ, tính mạng gần 500 học sinh con cháu chúng tôi liệu có được đảm bảo trong một ngôi nhà như vậy nhưng không được nhà trường trả lời" - ông Đông cho biết thêm.

120 triệu đồng/tháng thuê nhà của em hiệu trưởng

Phương án thuê địa điểm 319 Bạch Đằng là một trong các điểm học tạm của trường Tiểu học Thăng Long xuất phát từ chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo ngôi trường này theo quyết định được UBND quận Hoàn Kiếm phê duyệt ngày 5-1-2010.

Tuy nhiên, điều mà phụ huynh thắc mắc là chủ trương đã có sớm, nhà trường cũng đã báo cáo kế hoạch thuê địa điểm này từ 22-6 nhưng chỉ đến khi họp phụ huynh ngày 17-9, các lớp mới được biết tới kế hoạch này.  "Theo thông báo của nhà trường, đây là một địa điểm tốt, rộng rãi, đầy đủ các yếu tố để đảm bảo cho việc dạy học của 10 lớp với gần 500 học sinh. Chúng tôi cũng được biết, các phòng chức năng của UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã có văn bản đồng ý với địa điểm này. Tuy nhiên, khi đến khảo sát thực tế thì sự thực lại khác hẳn khiến chúng tôi rất thất vọng" - ông Đông cho biết.

Một điểm nữa khiến một số phụ huynh băn khoăn là mặc dù hiệu trưởng nhà trường cho biết việc tìm đến địa chỉ này chỉ là tình cờ nhưng thực tế trong cuộc họp với phụ huynh chiều 23-9, bà Phan Thị Thắng thừa nhận đây là nhà của em ruột bà. Mức thuê địa điểm này cũng không hề thấp. Được biết, ngày 8-9, Phòng Tài chính-Kế hoạch của UBND quận Hoàn Kiếm đã có tờ trình UBND quận về kinh phí thuê địa điểm hoạt động của trường Tiểu học Thăng Long theo tờ trình ngày 20-7 của nhà trường về việc chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ và mức thuê dự kiến được đưa ra là hơn 2,1 tỷ đồng/18 tháng do ngân sách của UBND quận cấp.


Đúng tiến độ xây dựng hay đảm bảo an toàn cho học sinh

Trước những băn khoăn mà đại diện một số phụ huynh đưa ra đối với việc thuê địa điểm 319 Bạch Đằng làm điểm học tạm cho học sinh, lãnh đạo Phòng GD-ĐT và trường Tiểu học Thăng Long cho biết, sẽ xem lại trước khi quyết định ký hợp đồng thuê và chuyển 10 lớp của trường tới địa điểm 319 Bạch Đằng", đồng thời đề nghị phụ huynh giới thiệu địa điểm tốt hơn cho nhà trường để thuê, thời hạn là trong vòng 15 ngày tới.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, ông Đông cho rằng việc đưa ra thời hạn như vậy không hợp lý vì việc thuê một địa điểm phù hợp không phải dễ. Trước thông tin về hạn định triển khai xây dựng trường Tiểu học Thăng Long vào đầu tháng 10-2011 theo yêu cầu của UBND quận Hoàn Kiếm dựa trên phương án nhà trường đưa ra, ông Đông cho rằng, quyền lợi, sự an toàn của trẻ phải được đặt lên hàng đầu và kiến nghị nhà trường tiếp tục cho học tại trường cũ cho đến khi UBND quận và nhà trường tìm được địa điểm học tập phù hợp, đảm bảo được an toàn học sinh thì mới nên di dời.