31 cá nhân được Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 31 cá nhân thuộc Uỷ ban Xã hội, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Y tế… đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh

Chiều tối 13-2, tại Bộ Y tế đã diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và Nghị quyết số 80/2023/QH15.

Cũng tại hội nghị, Bộ Y tế đã trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho 31 cá nhân thuộc Uỷ ban Xã hội và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp và Bộ Y tế đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" là phần thưởng cao quý của ngành y tế sự ghi nhận những đóng của cá nhân các đồng chí với ngành trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho các đồng chí thuộc Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho các đồng chí thuộc Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ngành y tế cố gắng tối đa trong công tác xây dựng pháp luật. Trong nhiệm kỳ này, ngành y tế đăng ký xây dựng 9 dự án luật. Hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội. Luật này được coi là xương sống của ngành y.

Cũng trong kỳ họp bất thường lần thứ hai vừa qua, Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024.

Đây là 2 văn bản rất quan trọng đã được Quốc hội thông qua. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, bài học kinh nghiệm khi xây dựng Luật là các cơ quan phải cùng đồng hành với nhau ngay từ đầu.