3 tội danh cho nhóm “liên minh côn đồ”

ANTĐ - Nhóm “anh chị” gồm 6 đối tượng người Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn đã bị CQĐT đề nghị truy tố về 3 tội danh bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí quân dụng

Số bị can bị CQĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố gồm Nguyễn Văn Hoàn (tức Thụ Loan), 47 tuổi, trú tại phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh; Hoàng Mai Trường, 37 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Tiến Long, 43 tuổi, trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh; Nguyễn Quang Ngọc, 43 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; Đỗ Duy Lợi, 33 tuổi, trú tại phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, và Nguyễn Văn Hiếu, 49 tuổi, trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh.

Nguyễn Văn Hoàn

Cầm đầu nhóm côn đồ này là “đại ca” Nguyễn Văn Hoàn, một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Từ năm 2006, hồ sơ của Nguyễn Văn Hoàn bị lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh nắm bắt bởi nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn có “dấu ấn” của y. Sau thời gian dài lập chuyên án trinh sát, rạng sáng 9-6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh bắt được Hoàn cùng đàn em Nguyễn Quang Ngọc.

Một phần tang vật vụ án

Tại nhà Hoàn, lực lượng công an thu giữ 6 khẩu súng các loại, cùng đao, kiếm, đạn và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy. Không chỉ hoạt động ở “lĩnh vực” ma túy, Nguyễn Văn Hoàn còn chỉ đạo đàn em thực hiện nhiều phi vụ bắt giữ người trái pháp luật. CQĐT làm rõ trường hợp bị hại Hoàng Văn Hải, 43 tuổi, trú tại huyện Tiên Du, từng bị nhóm Hoàn đánh đập hết sức dã man. Để đòi tiền anh Hải, Hoàn cùng đồng bọn đã khống chế bị hại đến một nhà nghỉ, rồi cả bọn thay nhau dùng búa đinh liên tục đánh đập, ép viết giấy nhận nợ. Chỉ đến khi người thân anh Hải thông tin đến cơ quan công an, bị hại mới được giải cứu.